Hà Nội: Rác thải bủa vây phố Trịnh Văn Bô, gây ô nhiễm nặng khiến nhiều người bức xúc

Rác thải nằm chình ình dưới lòng đường, vỉa hè dọc tuyến phố Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm), gây ô nhiễm nặng nề, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dọc tuyến phố Trịnh Văn Bô tại quận Nam Từ Liêm dài 900m (từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương) xuất hiện nhiều đống rác thải bị đổ tràn lan ra cả lòng đường và trên vỉa hè.

Đây vốn là tuyến phố mới có vỉa hè rộng, dải phân cách và cây xanh khá đẹp, tuy nhiên thời gian gần đây nhiều đống rác lớn, bừa bãi bị dưới lòng đường, không có người thu dọn.

Những đống rác thải này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi đi qua đoạn đường này nhất là vào giờ cao điểm.

Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho người dân.

Rác thải bị đổ bừa bãi dọc tuyến phố Trịnh Văn Bô, gây mất mỹ quan đô thị.

Khu vực chân cầu vượt Phương Canh, rác chất thành đống lớn.

Rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt được đổ bừa bãi tại đây.

0

Bãi rác tự phát tràn ra, chiếm nửa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Rác thải bị đốt nham nhở gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ảnh: Công an nhân dân, Lao động thủ đô

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-rac-thai-bua-vay-pho-trinh-van-bo-gay-o-nhiem-nang-khien-nhieu-nguoi-buc-xuc-a278647.html