Hà Nội: Rạo rực không khí Tết trên 'Phố ông Đồ'

Những ngày cuối năm, Hà Nội rộn ràng không khí tết, ai ai cũng hối hả vội vã chuẩn bị cho những ngày xuân về. Thế nhưng phố Văn Miếu vẫn giữ được cái yên bình, thanh tịnh với những ông đồ khăn xếp, áo the, bày mực tàu, giấy đỏ cho chữ.

Năm nay, Hội chữ Xuân Canh Tý và Triển lãm thư pháp "Thành Đức" đã khai mạc tại Hồ Văn, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sáng ngày 18/1 (tức 24 Tết).

Dọc khắp bức tường Văn Miếu cổ kính, rêu phong tạo hàng trăm bức tranh chữ ẩn hiện trong làn mưa xuân tạo nên nét đặc trưng riêng riêng cho Tết của Thủ đô Hà Nội. Nhiều người tới đây, dạo “phố ông đồ” để ngắm tranh chữ. Hay đơn giản chỉ là nghe các ông đồ giảng giải về nghệ thuật thư pháp. "Cho chữ, xin chữ" đầu Xuân đã trở thành hoạt động văn hóa của Hội chữ Xuân hàng năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hội chữ Xuân Canh Tý - 2020 diễn ra từ 18/1 - 5/2 (24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 12 tháng Giêng năm Canh Tý). Bên cạnh hoạt động xin và cho chữ đầu Xuân, Hội chữ Xuân 2020 còn bao gồm hoạt động triển lãm Thư pháp. Triển lãm nhằm giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, tôi trong hiền tài… thông qua những tác phẩm thư pháp mang hơi thở cuộc sống đương đại.

Bên cạnh hoạt động thư pháp, khách tham quan còn được tìm hiểu về lịch sử Nho học Việt Nam, quy trình làm giấy dó, xem các gian hàng nghề truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian, thả hoa đăng...

Đây cũng là dịp các bậc phụ huynh đưa con em mình đi tham quan, cùng tìm hiểu về ý nghĩa nét văn hóa xin chữ đầu năm. Không những thế phố ông đồ ở Hồ Văn được trang trí theo phong cách xưa, thống nhất giữa các gian hàng tạo nên không gian hoài cổ với Tết xưa của người Việt Nam.

Nhiều du khách nước ngoài tới tham quan tại phố ông đồ và vô cùng thích thú với những nét văn hóa riêng của Việt Nam

Với việc trưng bày hơn 50 tác phẩm thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ, Ban Tổ chức cũng như các ông đồ mong muốn, các hoạt động tại Hội chữ Xuân sẽ là những nét văn hóa truyền thống, bền vững chính, mỗi năm nâng chất lượng lên một chút và hoàn toàn không đặt nặng vấn đề thương mại.

Cách trang trí hài hòa,phù hợp với phong cách xưa, đã tạo một điểm nhấn giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Việt Nam đến với khách nước ngoài vào dịp cuối năm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ha-noi-rao-ruc-khong-khi-tet-tren-pho-ong-do-4059997-c.html