Hà Nội: Rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Những ngày này, phố phường Hà Nội đã rực rỡ sắc cờ, băng rôn chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên hầu hết các tuyến phố Hà Nội như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ đều rực rỡ sắc cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu...

Việc treo cờ Tổ quốc hàng năm vào dịp 2/9 đã trở thành niềm tự hào của người dân cả nước.

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh kiên cường của toàn thể nhân dân.

Sắc vàng nắng thu Hà Nội hòa với sắc đỏ của cờ, phướn làm những con phố Thủ đô thêm rực rỡ.

Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Nhà hát Lớn (quận Hoàn Kiếm).

Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Cảm tử (phường Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trang trí hai màn hình led lớn, chiếu các đoạn video chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cờ hoa phấp phới ở Tung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.

Rực rỡ sắc đỏ tại cổng khu triển lãm kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Màn hình led trước Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) trình chiếu các đoạn video chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Từ nhà ra ngõ, từ ngõ nhỏ rẽ tới phố lớn, khắp nơi đều chung một không khí phấn khởi, gợi nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ông Văn Thành Nhân (trú tại 16B phố Ô Quan Chưởng, Hà Nội) đang chỉnh lại lá cờ bị gió cuộn lại.

Những lá cờ Tổ quốc trở thành hình ảnh thiêng liêng của phố phường Hà Nội những ngày này. Mời độc giả xem thêm video Hà Nội thu hồi 400 biển quảng cáo ngoài trời để đấu thầu:

(NguồnVTV24)

Trần Hải-Thiên Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-ngay-quoc-khanh-29-1744321.html