Hà Nội rực rỡ sắc Xuân sang

Mưa Xuân lất phất bay, lộc non đang đơm chồi trên những cành cây vừa vươn mình tỉnh giấc sau những ngày đông giá lạnh. Màu tím, đỏ của hoa đào, màu vàng của quất, màu vàng của mai hòa quện trong ánh đèn nhấp nháy khiến phố phường Hà Nội càng rực rỡ sắc Xuân.

Hòa chung cùng dòng người xuống phố, mới cảm nhận được không khí rộn ràng những ngày giáp Tết của Thủ đô Hà Nội. Vẫn còn đó tình trạng tắc đường tại các khu vực chợ hoa, hay những tiến ồn ã nơi kẻ mua người ban… nhưng thay vì những khó chịu là sự háo hức, vui vẻ, cởi mở. Sắc Xuân khiến dường như ai cũng nhẹ nhàng hơn, thân thiện hơn bởi lẽ trong tâm thức mỗi người dân, Tết vẫn là dịp đong đầy cảm xúc, gợi nên những yêu thương.

Bác Nguyễn Thị Tuất, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, mặc dù đã được đón gần 50 cái Tết của Hà Nội, nhưng mỗi dịp Xuân về trong lòng bác vẫn bồi hồi, háo hức khó tả. “Không khí Xuân bắt đầu khi những chậu hoa đầu tiên được người dân mang lên bày biện trên khắp các tuyến phố.

Phố phường Hà Nội rực rỡ trong những ngày giáp Tết Canh Tý. Ảnh: PV

Phố phường Hà Nội rực rỡ trong những ngày giáp Tết Canh Tý. Ảnh: PV

Có thể nói, chợ hoa Xuân là điểm đến không thể thiếu của tôi cũng như nhiều người dân Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tại các không gian ngập tràn sắc Xuân này, người dân thỏa thú vui tao nhã, vừa thưởng lãm hoa Xuân vừa chọn mua những cây quất, cành đào hay bất kỳ chậu hoa ưng ý nào về nhà. Đây cũng là nếp sinh hoạt truyền thống rất đẹp của người Hà Nội được duy trì từ hàng trăm năm nay” – Bác Tuất cho hay.

Không biết từ bao giờ, người Hà Nội vẫn duy trì thú vui ra chợ hoa sắm Tết ngày Xuân bất chấp thói quen mua sắm bằng công nghệ hàng ngày. Trong đó, nổi tiếng nhất trong số các chợ hoa vẫn là chợ hoa Hàng Lược nằm ở ngã tư phố Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Khoai. Phiên chợ này chỉ họp duy nhất một lần trong năm.

Từ xa xưa, nông dân các vùng trồng hoa Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá... đã mang hoa, cây cảnh đến bán ở đây mỗi dịp Tết đến. Ngày nay, người bán muôn nơi có thể đưa hoa về đây nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn giữ truyền thống đến chơi chợ, mua sắm và cảm nhận hương Xuân.

Khu vực chợ Bưởi - Hoàng Hoa Thám dịp Tết cũng rực rỡ sắc màu của các loại hoa. Kéo dài chừng 2 km, từ điểm đầu từ dốc Bưởi cho đến đoạn giao với đường Văn Cao là hàng dài những cửa hàng, gian hàng cây cảnh và những xe hoa bán rong… như tô thắm thêm vào không gian sống động của của ngày đầu Xuân mới.

Có lẽ chính sự rực rỡ, phong phú của các loài hoa, cây cảnh đã góp phần tạo nên nét đặc sắc của con phố, không chỉ rực rỡ sắc màu ở những cửa hàng hoa cố định, mà cả những xe hoa bán rong thu hút người đi qua không khỏi ngoái nhìn, hay dừng chân lại vì màu sắc sặc sỡ.

Ở nơi đây, tại những không gian ngập tràn sắc Xuân này, mọi người sau khi ra về đều mang tâm trạng hào hứng, phấn khởi vì đã lựa chọn mua cho mình được chậu cây cảnh ưng ý, bởi lẽ dù ít dù nhiều, ai đó cũng mang theo về mái ấm của mình một chút sắc Xuân ngày Tết cùng với những niềm tin vào tương lai.

Cũng đã thành thông lệ, khi những xe hoa đầu tiên tấp nập mang Xuân về khắp nơi phố thị thì cũng là lúc những người công nhân môi trường, cây xanh và chiếu sáng tập trung ra quân trang hàng cho đường phố Hà Nội. Năm nay, công tác trang trí vườn hoa, cây xanh tạo không khí vui tươi phục vụ người dân đón Tết Canh Tí cũng được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng.

Được biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị gồm Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội thực hiện trang trí, trồng khóm hoa, cây cảnh, cây đào trên những thảm cỏ sẵn có tại các địa điểm vui chơi công cộng như Công viên Lê Nin; vườn hoa Tây Hồ; vườn hoa Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Lý Tự Trọng, Hà Đông; Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thống Nhất, Công viên Ba Mẫu, Hòa Bình; Vườn thú Hà Nội, quanh hồ Hoàn Kiếm…

Để tạo nét tươi mới, mềm mại, các giỏ hoa tươi cũng sẽ được treo trên các cột đèn trên tuyến đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên. Đối với những khu vực trung tâm nội thành, các đảo giao thông cũng được trang trí bằng các loại cây cảnh, hoa, chậu hoa, dàn hoa đẹp và phù hợp với cảnh quan.

Cùng với đó, việc trang trí hoa, cây cảnh đón Tết tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã, đang được triển khai. Dọc một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, những ang hoa tươi sắc đã được trưng trước cửa nhiều cơ quan, đơn vị. Các vườn hoa quanh không gian hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lý Thái Tổ cũng được “thay áo mới” với những vườn hoa rực rỡ sắc màu của cẩm tú cầu, đào, hồng, hoa phong lữ,... Khu vực các cổng của Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Công viên Hòa Bình... những ngày này cũng rực rỡ sắc hoa đào, đỗ quyên, thược dược...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, công tác trang trí khánh tiết, cây hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai tập trung từ ngày 20 – 21/1, tức 27 tháng Chạp. Tại khu vực vườn hoa đường Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng sẽ trồng 2.000m2 cây hoa, cây cảnh các loại; Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bà Kiệu và hồ Hoàn Kiếm trang trí 1.500m2 thảm hoa tươi. Ngoài ra, còn trang trí các ang hoa tươi tại các khu vực công viên: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, vườn hoa Hà Đông...

Bên cạnh các hoạt động trang trí, hoạt động làm sạch đường phố cũng được tăng cường thực hiện, theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến, để góp phần cho Thành phố sáng bừng sắc Xuân, công ty đã lên phương án huy động lực lượng làm sạch vệ sinh môi trường những ngày giáp Tết, Tết và sau Tết…

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-ruc-ro-sac-xuan-sang-102200.html