Hà Nội sẵn sàng cho chặng đua F1 chất lượng

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho chặng đua xe Công thức 1 (F1) tại Hà Nội (trong khuôn khổ Giải vô địch đua xe F1 thế giới) đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một chặng đua chất lượng, chuyên nghiệp cùng cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Liên quan đến sự kiện này, phóng viên Báo Hànôịmới đã phỏng vấn Tổng Giám đốc Vietnam Grand Prix Lê Ngọc Chi (đại diện Ban Tổ chức chặng đua F1 tại Hà Nội) về những nỗ lực cho thành công của giải.

Tòa nhà điều hành, một trong những hạng mục quan trọng chuẩn bị chặng đua F1 đã được xây dựng xong.

- Công tác chuẩn bị cho chặng đua F1 tại Hà Nội đến thời điểm này được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Như đã thông tin, chặng đua F1 tại Hà Nội là lịch trình mới nhất của Giải vô địch đua xe F1 thế giới. Chặng đua diễn ra từ ngày 3 đến 5-4, nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua ở khu vực châu Á. Không chỉ vậy, đây còn là chặng đua được thiết kế độc đáo, kết hợp giữa đường đua chuyên biệt với các đoạn đường phố sẵn có, cùng 3 điểm vượt và nhiều khúc cua tốc độ cao chưa từng thấy. Tất cả những điều đó hứa hẹn mang đến một trong những chặng đua giàu cảm xúc và nhiều thử thách nhất ở bộ môn này.

Với mục tiêu đó, ngay từ thời điểm khởi động (tháng 3-2019), công tác chuẩn bị cho chặng đua đã được gấp rút triển khai, với những yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng. Đến giờ, những hạng mục quan trọng nhất đã hoàn tất, trong đó có phần đường đua và tòa nhà điều hành, với thiết kế lấy cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long. Các hạng mục khác, như hàng nghìn mét hàng rào an toàn, các khán đài quanh đường đua, trung tâm báo chí, trung tâm y tế, nhà tiếp khách của các đội, hạ tầng cảnh quan và các gian hàng trưng bày… đang được ráo riết thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra.

Cùng với đó, các ban, ngành của thành phố Hà Nội cũng đang triển khai nhiều phần việc nhằm hỗ trợ tốt cho chặng đua. Sở Giao thông - Vận tải đang xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông; Sở Y tế bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực sự kiện, bảo đảm sức khỏe cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh; Sở Du lịch chuẩn bị các phương án về cơ sở lưu trú, điểm đến; Sở Văn hóa - Thể thao triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu di sản...

- Là một trong những sự kiện thể thao chuyên nghiệp nhất hành tinh, Giải vô địch đua xe F1 thế giới có những yêu cầu đặc biệt khắt khe. Ban Tổ chức chặng đua F1 tại Hà Nội làm gì để đáp ứng những điều này?

- Đường đua Hà Nội được thực hiện theo tiêu chuẩn Grade 1 - tiêu chuẩn cao nhất của Giải đua xe F1. Là đường đua đường phố, kết hợp giữa các phần đường đua làm mới và các phần đường cải tạo trên đường giao thông, nên yêu cầu về mỗi phần đường cũng khác nhau. Với đường đua làm mới, mặt đường được trải 3 lớp bê tông nhựa với loại nhựa đường đặc chủng, được sản xuất chuyên biệt. Các khu vực đường đua cải tạo, nằm trên đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ được cào bóc 8cm bê tông nhựa cũ để thảm 2 lớp bê tông nhựa đúng tiêu chuẩn.

Về hàng rào an toàn, đường đua Hà Nội đã sử dụng toàn bộ thiết kế theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA), với phần lưới được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ. Tại các khúc cua quan trọng, đường đua tiếp tục tăng cường thêm tấm an toàn Tecpro, giảm đáng kể tác động trực diện. Ngoài ra, các khúc cua đặc biệt khó còn được lắp đặt các “bức tường mềm” giúp hấp thu và giảm động năng.

Quá trình thi công cơ sở hạ tầng chặng đua được tư vấn, giám sát chặt chẽ bởi Công ty Tilke (Đức) cùng đơn vị Motorsport của Hiệp hội Đua xe Công thức 1. Các chuyên gia đã có mặt tại Hà Nội trong suốt thời gian thi công, bảo đảm công trình được thực hiện đúng yêu cầu.

- Cùng với việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chuyên môn của chặng đua, Ban Tổ chức có kế hoạch gì để góp phần nâng cao chất lượng sự kiện, tăng cơ hội tôn vinh, quảng bá hình ảnh văn hóa Thủ đô và đất nước ra thế giới?

- Chặng đua F1 tại Hà Nội không chỉ mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội trải nghiệm trực tiếp một trong những sự kiện thể thao danh giá nhất hành tinh, mà còn là dịp quảng bá điểm đến tới đông đảo bạn bè quốc tế. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thành các điều kiện chuyên môn, Ban Tổ chức chặng đua F1 tại Hà Nội cũng đã đầu tư cho nhiều hoạt động văn hóa bên lề, nhằm đem đến điểm nhấn độc đáo, ấn tượng khác biệt so với các chặng đua khác của giải.

Đó là không gian Làng văn hóa Việt Nam với các hoạt động trưng bày, trình diễn di sản văn hóa của đất nước. Phố ẩm thực với các món ăn thể hiện tinh thần, văn hóa Việt. Lễ hội gia đình - góp phần gắn kết các thành viên trong mỗi tổ ấm. Các không gian: Trưng bày xe cổ, tổ chức trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống…

Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ tổ chức hoạt động tham quan khu vực Pit Lane, cho phép người hâm mộ vào khu vực đường Pit, tiếp cận, xin chữ ký các thần tượng, huyền thoại đường đua cũng như nhìn ngắm những cỗ máy F1 trị giá hàng chục triệu USD.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bổ sung thêm hai giải đua phụ, nơi những tay đua quốc tế phô diễn những siêu xe đẳng cấp với kỹ thuật và tốc độ mãn nhãn hứa hẹn thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ, đó là Giải đua Thai Super Series và Porsche Carrera Cup Asia.

Đến thời điểm này, chặng đua F1 tại Hà Nội đã sẵn sàng góp phần vào thành công của giải đấu cùng cơ hội tôn vinh, quảng bá đất nước - điểm đến giàu truyền thống, văn hóa, với tên gọi đầy tự hào: Hà Nội - Thành phố ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình…

- Trân trọng cảm ơn bà!

Tuyết Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-thoai/959422/ha-noi-san-sang-cho-chang-dua-f1-chat-luong