Hà Nội sáng nắng, chiều mưa dông trong ngày cuối nghỉ lễ

Người dân thủ đô sẽ tận hưởng ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (1/5), trong tiết trời khá… khó chịu, đúng như câu 'sáng nắng, chiều mưa' đỏng đảnh của thời tiết.

Có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ 35-36 độ C ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn thủ đô Hà Nội và các nơi khác, hầu hết 31-34 độ C. Lưu ý, về chiều tối khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa giông rải rác, đề phòng giông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần lưu ý mưa giông xảy ra từ chiều đến tối, có điểm mưa vừa, mưa to, không loại trừ nguy cơ kèm theo giông sét, gió giật. Về nhiệt độ, cao nhất phổ biến 31-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 01/05/2018

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

P.V

Tổng hợp

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/ha-noi-sang-nang-chieu-mua-dong-trong-ngay-cuoi-nghi-le-81217.html