Hà Nội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với cựu Bí thư huyện Phúc Thọ

Tại kỳ họp thứ 9 khai mạc vào 8/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Hoàng Mạnh Phú, cựu Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ.

Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Trước đó, Bí thư huyện Phúc Thọ đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng do có vi phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo, quản lý.

Chiều 4/7, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến các nghị quyết về công tác nhân sự, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND thành phố Hà Nội) cho biết: Mới đây, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú vi phạm kỷ luật đến mức độ Ban Thường vụ Thành ủy đã ra thông báo và xử lý cách hết các chức vụ trong Đảng. Trên cơ sở thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy, với trách nhiệm của mình, Thường trực HĐND TP sẽ trình HĐND TP xem xét và bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Hoàng Mạnh Phú.

HĐND TP cũng sẽ làm quy trình miễn nhiệm ủy viên UBND TP với ông Lê Vinh - GĐ Sở Quy hoạch Kiến trúc (QH-KT) do ông Vinh vừa nghỉ hưu. Đồng thời bầu cử bổ sung ủy viên UBND thành phố với người thay thế Giám Sở QH-KT.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định cách tất các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ, với cương vị Chủ tịch UBND huyện (trong thời gian 2015 - 2016), ông Hoàng Mạnh Phú thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm liên quan đến 74 gói thầu (41 gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và 33 gói thầu tư vấn giám sát) thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty Xuân Phúc thực hiện.

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-se-bai-nhiem-tu-cach-dai-bieu-hdnd-voi-cuu-bi-thu-huyen-phuc-tho-20190704174117151.htm