Hà Nội sẽ đầu tư cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi

Nhận định khi công trình cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II đưa vào sử dụng, áp lực giao thông sẽ đổ dồn về nút Ngã Tư Sở, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thiết kế cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi

 Hà Nội sẽ đầu tư cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi.

Hà Nội sẽ đầu tư cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi.

Hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II

Sáng 30/5, Hà Nội đã tổ chức lễ hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II sau gần 30 tháng thi công. Tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết năm 2019, thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết phải triển khai xây dựng sớm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II và đề nghị cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư từ BT sang đầu tư công bằng ngân sách của thành phố và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

"Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II đã đảm bảo tiến độ. Cầu chính vượt dòng chủ dài 955m đã được hợp long toàn tuyến chất lượng, an toàn", ông Nguyễn Chí Cường cho biết thêm.

Cũng tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vinaconex, cho biết dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở ban ngành của thành phố Hà Nội trong việc tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế thủ tục, nguồn vốn, để tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai".

"Sau khi hợp long, các nhà thầu sẽ khẩn trương thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại, cam kết hoàn thành mục tiêu thông xe, khánh thành dự án đúng tiến độ nhằm chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/2023) và kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2023)", ông Đào Ngọc Thanh nói.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội phát lệnh hợp long đốt dầm cầu cuối cùng của dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II.Đầu tư cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi

Nhận định khi công trình cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II đưa vào sử dụng, áp lực giao thông sẽ đổ dồn về nút Ngã Tư Sở, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với hai dự án: thiết kế cầu vượt liên thông các hướng qua nút giao Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi và mở rộng đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, theo quy hoạch.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án được khởi công từ ngày 9/1/2021, dự kiến sẽ hoàn thành, thông xe trước ngày 2/9/2023.

Công trình được nhà thầu áp dụng các công nghệ thi công mới. Cầu gồm 53 nhịp, trong đó 44 nhịp Super T, 3 nhịp đúc hẫng và 6 nhịp dầm liên tục bản rỗng đúc trên đà giáo. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô (40m). Công trình hứa hẹn sẽ đảm bảo năng lực thông hành cho đường vành đai 2 hoàn thiện cả đường dưới thấp và đường trên cao.

Anh Hùng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ha-noi-se-dau-tu-cau-vuot-lien-thong-cac-huong-qua-nut-giao-nga-tu-so-nguyen-trai-20180504224284948.htm