Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Belarus

Ngày 24-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp Phó Thủ tướng Belarus Igor Lyashenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tiếp Phó Thủ tướng Belarus Igor Lyashenko.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Belarus Igor Lyashenko cho biết, Hà Nội và thành phố Minsk đang chuẩn bị ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2021 với nhiều thỏa thuận nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa hai bên.

Đánh giá về quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng Igor Lyashenko khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Belarus về phát triển thương mại tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ hy vọng thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác, đầu tư để mở rộng thị trường.

Phó Thủ tướng Igor Lyashenko cho biết, chuyến thăm này cũng là dịp để các doanh nghiệp Belarus tham khảo ý kiến của thành phố Hà Nội về những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác trong tương lai.

Nhất trí với những chia sẻ của Phó Thủ tướng Belarus, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng mong muốn, thời gian tới, các địa phương của hai nước nói chung, Hà Nội và Minsk nói riêng sẽ có nhiều chương trình hợp tác nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, Belarus có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, đặc biệt là sản xuất ô tô tải trọng lớn. Vì vậy, doanh nghiệp Belarus có thể xem xét thiết lập một liên doanh sản xuất, lắp rắp ô tô tại Hà Nội.

Ngoài ra, trong quá trình hiện đại hóa, Hà Nội cũng như các địa phương khác của Việt Nam rất cần máy móc, thiết bị phục vụ cho công cuộc phát triển. Thành phố Hà Nội sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Belarus đến tìm hiểu thị trường và đầu tư trong những lĩnh vực này.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/946140/ha-noi-se-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-cac-doanh-nghiep-belarus