Hà Nội sẽ xây chợ đầu mối ở nơi 'củ cải đổ xuống sông Hồng'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao sở ngành liên quan khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng chợ đầu mối tại huyện Mê Linh để người dân địa phương tiêu thụ nông sản.

Sáng 21/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với huyện Mê Linh. Tại buổi làm việc, các đại biểu dành nhiều thời gian nói về tình trạng người nông dân bị thất thu do củ cải bị giảm giá bán.

Phát biểu tại buổi họp, bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, việc củ cải bị giảm giá là do người dân không chủ động được đầu ra. Cụ thể, trong 2.000 tấn củ cải được thu hoạch trên diện tích 20 ha, có tới 95% củ cải phụ thuộc vào thương lái, 5% còn lại tiêu thụ qua hệ thống siêu thị.

Từ sau Tết Nguyên đán, hàng trăm hộ dân ở thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, Mê Linh) phải nhổ bỏ củ cải vì giá sụt giảm nghiêm trọng. Việc giá củ cải giảm khiến người dân bị thiệt hại lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hànôịmới

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm 2017, huyện Mê Linh đã nỗ lực hoàn thành và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 3 tháng đầu năm 2018 đã bảo đảm được tiến độ công việc theo lộ trình thành phố đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng nêu rõ, Mê Linh còn khó khăn trong 6 lĩnh vực: Giao đất dịch vụ; công tác giải phóng mặt bằng 47 dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; xây dựng nông thôn mới còn khó khăn (nợ các chỉ tiêu về trường học, môi trường); một số điểm xây dựng hạ tầng chưa đạt; tiềm ẩn vướng mắc, bất cập trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Những khó khăn này nếu không có lộ trình bài bản để giải quyết thì sẽ còn tiếp tục tái diễn.

Trước tình trạng nhổ bỏ củ cải hàng loạt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, 20 ha củ cải giảm giá vừa qua ở Tráng Việt có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Theo ông Chung mấu chốt của vấn đề này là cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân kiến thức tiêu thụ hàng hóa. Cùng đó, các sở ngành cũng phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Nguyễn Đức Chung giao Sở Công Thương cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nông thôn mời các hệ thống bán lẻ, các doanh nghiệp họp bàn kết nối các sản phẩm nông nghiệp cho thành phố.

Sở Công Thương cũng phải hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, xuất xứ nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bên cạnh các kiến thức kể trên, người dân cũng phải đa dạng hóa sản phẩm. Ông Chung đưa ví dụ về củ cải, bên cạnh tiêu thụ sản phẩm tươi, cũng cần phải chế biến thành nhiều loại mặt hàng khác nhau.

Liên quan đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ông Nguyễn Đức Chung giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Quy hoạch và Kiến trúc xuống huyện Mê Linh khảo sát, chọn địa điểm xây chợ đầu mối.

Nhân Văn (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ha-noi-se-xay-cho-dau-moi-o-noi-cu-cai-do-xuong-song-hong-a223313.html