Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại quận Hoàng Mai

Trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, các vi phạm về trật tự xây dựng và vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn phường Định Công thuộc khu vực A1 – cây xanh khu vực (CXKV) với tổng diện tích 26 hécta, trong đó khu vực Đầm Bông là 3,5 hécta.

Thuộc về lịch sử

Theo ông Tùng, các vi phạm về trật tự xây dựng và vi phạm về quản lý đất đai là sự nhức nhối và là dấu vết lịch sử trong 20 năm thành lập quận Hoàng Mai với việc nguyên Chủ tịch UBND quận, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận, nguyên chủ tịch UBND phường đã bị kỷ luật.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết tại khu vực A1/CXKV 26 hécta này có 1042 trường hợp vi phạm, số lượng vi phạm lớn, trong đó 192 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) cấp sai quy định. Riêng đối với khu vực Đầm Bông với diện tích 3,5 héc ta qua rà soát có 80 trường hợp vi phạm quản lý đất đai từ năm 2014. Ông Tùng Khẳng định 80 trường hợp này là những vi phạm cũ, chứ không phải là những vi phạm mới phát sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Tùng cho biết, những trường hợp vi phạm này quận Hoàng Mai đều nắm được. Năm 2011, Chính phủ giao Công ty cổ phần Sao Vàng lập quy hoạch chi tiết khu vực này, đến năm 2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị rà soát cụ thể về ranh giới quy mô để điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Năm 2019, kết luận thanh tra số 333 của Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội nêu rõ 1042 trường hợp vi phạm và yêu cầu quận Hoàng Mai có biện pháp tiến hành xử lý những vi phạm này.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trả lời báo chí về những vi phạm tại khu vực Đầm Bông, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trả lời báo chí về những vi phạm tại khu vực Đầm Bông, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thực tế qua ghi nhận, phản ánh khu vực A1/CXKV xảy ra rất nhiều vi phạm, lấn chiếm, 1042 hộ dân ăn ở, sinh sống ngay tại khu vực này. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết Thường trực Quận ủy đã phân công 1 đồng chí trong Thường vụ quận ủy làm Bí thư phường Định Công để thường xuyên rà soát, xử lý vi phạm. Đối với những vi phạm, sai phạm xảy ra gần đây được dư luận quan tâm, quận đã thành lập tổ công tác rà soát các sai phạm từ năm 2018 đến nay, báo cáo những vi phạm xảy ra trong 5 năm gần đây trước 30.12.2022.

“Nếu phát hiện xảy ra vi phạm, quận sẽ thành lập đoàn thanh tra để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân tập thể xảy ra vi phạm”. Khẳng định 1042 trường hợp vi phạm tại khu vực Đầm Bông xảy ra từ thời điểm trước khi thành lập quận và đã được nêu rõ trong kết luận số 333. Nếu có xảy ra vi phạm trong thời gian gần đây thì chỉ là những vi phạm nhỏ lẻ và quận sẽ làm đến cùng, công khai minh bạch mọi thông tin”, ông Tùng nhấn mạnh.

Sự "biến mất" của Đầm Bông giữa Thủ đô

Trao đổi làm rõ thông tin với phóng viên, tháng 12 năm 2018, qua kiểm tra phát hiện một số hộ dân tự ý làm hàng rào , khung sắt, tự ý làm cửa tại khu vực hồ Đầm Bông, đến tháng 1 năm 2019 tiếp tục phát hiện vi phạm của một số hộ dân tại đây. Thống kê năm 2020, tổng số vi phạm trên địa bàn toàn quận là 41 trường hợp, năm 2021 là 29 trường hợp.

Vẫn còn những tồn tại

Ngoài ra, về các hồ điều hòa trên địa bàn phường Định Công, hiện có 3 hồ điều hòa là Đầm Sen, Đầm Sòi và Đầm Bông. Riêng hồ Đầm Sen, Đầm Sòi đã được làm kè và giữ lại hồ theo quy hoạch của thành phố.

Tuy nhiên, tại hồ Đầm Sòi, phóng viên ghi nhận tại đây thường xuyên xảy ra những vi phạm như câu cá trái phép. Thực tế, mỗi khi có người câu mới đến là sẽ có một thanh niên đến đưa vé thu tiền. Theo tiết lộ của người câu, giá 1 ca câu tại đây tương đương với thời gian khoảng 5 - 6 giờ là 300 nghìn đồng/1 cần câu.

Fanpage Hồ Đài Đầm Sòi công khai các hoạt động câu cá trái phép tại đây

Thậm chí trên Fanpage Hồ Đài Đầm Sòi còn đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh về việc tổ chức giải thi đấu cho các cần thủ đến đây câu cá với nhiều giải thưởng, cùng những lời hứa hẹn vào một mùa giải mới sôi nổi hơn.

Như vậy, chính quyền UBND quận Hoàng Mai có biết hay không, lãnh đạo phường Định Công có biết hay không, khi thông tin về hồ Đầm Sòi được công khai quảng cáo cho người câu trên mạng xã hội như trên.

Video người câu cá được đăng tải trên Fan page Hồ Đài Đầm Sòi

Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, văn phòng UBND thành phố đã có văn bản số 4235/UBND-TH, ngày 16.12.2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh về vấn đề này. Trong đó, Chủ tịch UBND thành ốh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 31.12.2022 và thông tin, trả lời báo chí theo quy định...

Văn Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/ha-noi-se-xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-ve-dat-dai-va-trat-tu-xay-dung-tai-quan-hoang-mai-i311787/