Hà Nội: Sở LĐ-TB&XH nói gì về việc quá hạn báo cáo vụ cán bộ trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật 'ăn chặn' hàng từ thiện?

Mặc dù đã quá hạn báo cáo UBND TP Hà Nội nhưng đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết: 'Về kết quả điều tra vụ ăn chặn thì chúng tôi không hề biết bởi ngạch kiểm tra vụ việc đó là riêng, còn chúng tôi chỉ cung cấp những vấn đề gì liên quan…'.

Liên quan đến yêu cầu kiểm tra, xử lý các thông tin về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (thuộc Sở LĐ-TB&XH, đóng tại xã Thụy An, Ba Vì), đến nay, dư luận vẫn đang từng ngày theo dõi kết quả xử lý vi phạm những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mặc dù hạn báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội là trước ngày 5/10/2019 (theo văn bản số 4196 /UBND-TKBT) nhưng trao đổi với PV, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội khẳng định: "Chúng tôi đã báo cáo đoàn kiểm tra của thành phố về sự việc, còn thành phố chỉ đạo tiếp như thế nào thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi ý kiến từ thành phố".

Mặc dù đã quá hạn báo cáo thành phố nhưng đến nay, dư luận vẫn chờ đợi kết quả xử lý cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện được công khai, minh bạch.

Về kết quả điều tra các cá nhân, tổ chức vi phạm, ông Hoàng Thành Thái cho biết: "Kết quả điều tra thì tôi cũng không biết, bởi vì ngạch kiểm tra vụ việc đó là riêng, chúng tôi chỉ cung cấp những vấn đề liên quan đến vụ việc và đoạn video đó thôi. Còn kết luận như thế nào thì cơ quan chức năng sẽ nói cụ thể. Chúng tôi cũng đang giáo dục cán bộ, nhân viên nếu còn mắc phải thì không được. Tôi chắc chắn tới đây sẽ không có hiện tượng tương tự nữa".

Ông Hoàng Thành Thái nhấn mạnh thêm: "Mặc dù là việc chúng tôi làm, trách nhiệm của chúng tôi là phải sát sao nhưng thành phố giao cơ quan chức năng thì hiện họ vẫn đang vào cuộc để báo cáo thành phố. Vi phạm ở mức độ nào thì thành phố sẽ có chỉ đạo. Từ đó, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của thành phố".

Ông Hoàng Thành Thái cũng từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến vụ cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội có nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện.

Ông Hoàng Thành Thái cho biết: "Thành phố giao cơ quan chức năng của thành phố thì đương nhiên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc riêng và độc lập, chứ tôi không phải là người trực tiếp làm việc đó. Chúng tôi chỉ làm ở chức năng được giao quản lý các đơn vị thì tự chúng tôi cũng đã làm. Khi nào có thông tin cụ thể hơn thì chúng tôi sẽ cung cấp".

Hình ảnh cán bộ trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội tuồn hàng từ thiện ra ngoài.

Trước đó, ngày 7 - 8/9, hình ảnh cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, Ba Vì) ăn chặn hàng, tuồn hàng từ thiện ra khỏi trung tâm bị phát giác.

Vụ việc gây rúng động dư luận bởi hành vi này không chỉ liên quan đến hình ảnh của một trung tâm nuôi dưỡng những phận đời vốn đã thiếu may mắn, mà còn là phạm trù đạo đức của người cán bộ, sự ảnh hưởng đến niềm tin các tổ chức xã hội, tổ chức thiện nguyện.

Ngay sau đó, ngày 26/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 4196 /UBND-TKBT yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ cán bộ trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật ăn chặn hàng từ thiện ở Ba Vì.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5/10/2019.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở (nếu có) theo quy định.

Mặc dù đã quá hạn báo cáo UBND TP Hà Nội nhưng đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Về kết quả điều tra thì chúng tôi không hề biết bởi ngạch kiểm tra vụ việc đó là riêng, còn chúng tôi chỉ cung cấp những vấn đề gì liên quan…”.

Sở LĐ-TB&XH tăng cường chức năng quản lý nhà nước theo quy định, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ tại các trung tâm, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố.

Ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm này cho biết, hai cán bộ của trung tâm đưa hàng từ thiện ra ngoài là bà Nguyễn Thị Liên và Đào Thị Phương, hiện đang là nhân viên chăm sóc trẻ. Người thứ 3 bị khiển trách là ông Trịnh Xuân Hịu, nhân viên bảo vệ đã không thực hiện đúng trách nhiệm, gây ra sự việc.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) cho biết: "Đây là sự việc đáng tiếc và vi phạm đạo đức của những người trực tiếp làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục trẻ em khuyết tật".

Ông Nam khẳng định: "Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH cần thực hiện đúng chức năng và quyền hạn là phải thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ vấn đề và đưa ra các biện pháp xử lý. Khi có kết quả thanh kiểm tra rồi thì xử lý theo thẩm quyền, hoặc chuyển hồ sơ, thông tin có liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền để họ tiếp tục xử lý. Về mặt tổ chức quản lý cán bộ thì phải xem xét, kỷ luật đúng người, đúng tội".

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-so-ld-tbxh-noi-gi-ve-viec-qua-han-bao-cao-vu-can-bo-trung-tam-nuoi-duong-tre-tan-tat-an-chan-hang-tu-thien-20191022094526308.htm