Hà Nội: Số nhà lộn xộn gây khó khăn cho người dân

Mặc dù quy định Quy chế đánh số, gắn biển số nhà đã đưa vào sử dụng 9 năm, nhưng đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại một số tuyến phố số nhà vẫn còn rất lộn xộn, không theo quy tắc gây khó khăn và bức xúc cho người dân.

Ghi nhận thực tế tại Hà Nội, các phố Nguyễn Hoàng (Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Lê Văn Lương (Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và Hoàng Cầu (Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) tình trạng số nhà lộn xộn như những "ma trận" tồn tại khá nhiều.

Nhà 2 số (11 và 30) trên phố Lê Văn Lương.

Tại phố Lê Văn Lương, số nhà đánh lộn xộn, chẵn lẻ xen kẽ, không hề tuân theo quy tắc nào cả.

Nhà số 25 cạnh nhà số 68 trên phố Lê Văn Lương.

Theo đó, hướng Láng Hạ đi Tố Hữu phía bên phải bắt đầu là dãy số lẻ nhưng không theo thứ tự mà nhảy số bất quy tắc, chẵn lẻ xen lẫn. Cụ thể, nhà số 11 đến nhà số 68, rồi lần lượt số 25, 21, tiếp lại quay lại số nhà 17, 19… Cạnh số 39 là số nhà 61 và ngõ 61 Lê Văn Lương, tiếp số nhà 63 lại đến số 18 xong rồi quay về 21 Lê Văn Lương. Chưa hết, đang chỉ số nhà 68, nhưng cuối đường lại là 2 nhà có địa chỉ 66 Lê Văn Lương. Còn đầu đường hướng ngược lại (phía đối diện) những nhà đầu tiên bắt đầu với số nhà 100, 110, 118, 116, 112, xen lẫn là số nhà 115, cạnh số nhà 115 lại là số 39 Lê Văn Lương.

Số nhà 100, 110, 118, 116 nằm liên tiếp đến số nhà 115 trên đoạn đầu đường Lê Văn Lương hướng Tố Hữu đi Láng Hạ.

Phố Hoàng Cầu hướng Hào Nam - Láng, bắt đầu với quy tắc bên phải số chẵn, bên trái số lẻ. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện số nhà lẫn lộn, chẵn lẻ xen kẽ, có nhà gắn 2 số, đặc biệt có nhà gắn tới 4 số. Tại đây, một loạt dãy nhà mang 2 số, một số chẵn, một lẻ, cả 2 đều gắn tên Hoàng Cầu Mới.

Một nhà 2 số 1 chẵn 1 lẻ (24 và 219) trên phố Hoàng Cầu Mới.

Ông Thắng (58 tuổi) làm nghề chạy xe ôm cho biết, hàng ngày đứng chờ khách chỉ dẫn cho không biết bao nhiêu người tìm nhà trên phố Hoàng Cầu này. Có người loay hoay đầu đường bên này, sang cuối đường bên kia vẫn không tìm được. Một số xe ôm khác cũng ngán ngẩm khi đón khách ở Hoàng Cầu, vì khách bảo đứng ở số này nhưng tới nơi không thấy, thế là lại phải chạy qua bên khác tìm đón khách.

Đường Nguyễn Hoàng cũng trong tình trạng số nhà lộn xộn. Nhiều nhà trùng lặp lại số, chẵn lẻ xen kẽ gây vất vả cho người dân tìm kiếm.

Di chuyển trên đường Nguyễn Hoàng hướng Hàm Nghi - Tôn Thất Thuyết, phóng viên nhận thấy, bên phải đa phần thể hiện số nhà lẻ, nhưng xen lẫn vẫn có một số số chẵn. Đặc biệt, trên phố này, nhà trùng lặp số, số lặp đi lặp lại khá nhiều.

2 nhà cùng số 59 cách nhau hàng trăm mét nằm trên phố Nguyễn Hoàng.

Theo quan sát, các số 55, 59, 61, 63 được lặp lại nhiều. Số 55 được gắn trên nhiều nhà, xen giữa những nhà này có nhà số 57, 59. Bên cạnh đó, 2 nhà số 62, 68 nằm cạnh nhau giữa một dãy nhà số lẻ. Tiếp tục di chuyển tới cuối đường, qua số nhà 5 là b nhà liên tiếp số chẵn 272, 270, 268, tiếp đến lại lặp số nhà 5 rồi tới nhà số 266, bên cạnh nhà số 3.

Anh Huy (33 tuổi) đến đúng địa chỉ 57 Nguyễn Hoàng ship hàng nhưng không thấy khách.

Đang tác nghiệp, phóng viên thấy một người loay hoay tìm nhà. Qua trao đổi được biết, anh Huy (33 tuổi), ship hàng tới địa chỉ 57 Nguyễn Hoàng và khách bảo đang đợi ở đấy. Nhưng khi đến trước 1 nhà có đề địa chỉ 57 Nguyễn Hoàng không thấy khách, gọi khách vẫn khẳng định đang đứng ở 57 Nguyễn Hoàng. Anh Huy hỏi người dân được biết số nhà tại đường Nguyễn Hoàng lộn xộn và trùng lặp nhiều lắm. Thế là anh phải lòng vòng một lúc mới tìm được khách, đúng là khách đang chờ ở 57 Nguyễn Hoàng thật, nhưng 57 này cách 57 lúc nãy mấy trăm mét.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND quy định Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng. Theo đó, số nhà trên các tuyến giao thông được đánh bằng dãy số tự nhiên, bắt đầu từ đầu tuyến đến cuối tuyến, không phân biệt ranh giới hành chính phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thị xã. Đứng đầu tuyến nhìn về phía cuối tuyến, nhà bên trái đánh số lẻ, bên phải đánh số chẵn. Trong trường hợp, một nhà có cửa mở ra hai tuyến giao thông khác nhau thì nhà đó được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn…

Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-so-nha-lon-xon-gay-kho-khan-cho-nguoi-dan-5714802.html