Hà Nội sôi động thị trường quà tặng ngày Lễ tình nhân 14/2

Trước thềm Lễ Tình nhân 14/2, thị trường hoa tươi và quà tặng trở nên sôi động, trong đó một số loại hoa tươi tăng giá gấp đôi ngày thường.

Tại một số cửa hàng hoa ở Hà Nội, thị trường hoa tươi phục vụ cho ngày 14/2 năm nay khởi sắc hơn cả về lượng mua và mẫu mã. Giá cả cũng tăng từ 10% - 50% so với ngày thường.

Cụ thể, giá hoa hồng nhập ngoại dao động từ 40.000 – 90.000 đồng/bông tùy loại. Hoa hồng Đà Lạt từ 20.000 - 30.000 đồng/bông. Một số loại hoa khác cũng tăng giá so với ngày thường như hoa cúc lưới có giá 4.000 đồng/bông; hoa hướng dương khoảng 20.000 đồng/bông; hoa ly từ 25.000 đến 30.000 đồng/bông… Ngoài ra, các bó và lẵng hoa tươi có giá từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng tùy loại, kiểu dáng và số lượng hoa. Riêng hoa hồng Tây Tựu có giá rẻ hơn 7.000 - 8.000 đồng/bông.

Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất mỗi dịp 14/2.

Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất mỗi dịp 14/2.

"Năm nay lượng khách mua hàng trực tiếp vẫn chưa nhiều, đa số là các khách hàng đặt online, giá cả tăng nhẹ so với ngày thường và tùy thuộc vào loại hoa cũng như các phụ kiện đi kèm”, chủ một cửa hàng trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp, hoa hồng lụa cũng được ưa chuộng không kém. Theo một người bán hoa trên phố Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy) cho biết: "Nhiều người thích mua hoa sáp hay hoa lụa để tặng vì kiểu dáng, mẫu mã đẹp lại để được rất lâu trong khi đó hoa tươi chỉ chơi được vài ngày. Hoa sáp sẽ có giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng/bó tùy số lượng."

Các bó hoa sáp, hoa lụa với nhiều mẫu mã phong phú.

Chocolate phục vụ Valentine năm nay cũng khá đa dạng về mẫu mã về giá cả. Theo một tiểu thương trên phố Trần Duy Hưng cho biết, năm nay một số loại chocolate nhập khẩu từ Pháp, Bỉ có mẫu mã phong phú hơn như chocolate hình hoa hồng, hình trái tim, ghép thành các chữ cái tên người... được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ưa chuộng. Giá của các hộp chocolate dao động từ 150.000 đồng 300.000 đồng/hộp.

Chocolate với nhiều mẫu mã khác nhau phục vụ ngày lễ tình nhân.

"Từ sáng đến giờ cũng đã có khách đến hỏi và mua nhưng chưa nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi dự kiến trong ngày mai khách sẽ đông hơn, đặc biệt là vào buổi tối. Đa số khách mua hoa sẽ mua thêm chocolate để tặng kèm, phân khúc quà tặng dao động từ 500.000 - 800.000 được nhiều khách lựa chọn", một cửa hàng bán hoa kèm chololate trên phố Hồ Tùng Mậu nói.

Thị trường quà tặng Valentine năm nay được đánh giá là đa dạng, phong phú về mẫu mã và chủng loại, nhiều quà tặng độc đáo ý nghĩa.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-soi-dong-thi-truong-qua-tang-ngay-le-tinh-nhan-142-post466602.html