Hà Nội tái diễn tắc đường trầm trọng

Hà Nội đón kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đầu tiên bằng trận mưa kèm theo gió mùa Đông Bắc với 'biển người' ùn ứ trên nhiều ngả đường ra khỏi thành phố từ đêm hôm trước.

Tại những điểm ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Ảnh: TTXVN

Hà Nội đón kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đầu tiên bằng trận mưa kèm theo gió mùa Đông Bắc với "biển người" ùn ứ trên nhiều ngả đường ra khỏi thành phố từ đêm hôm trước. "Người đi như thế này không tắc đường mới lạ, chiều tối hôm qua (28/4) đường tắc quá!", một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chia sẻ.

Trong dòng người hối hả đổ về Bến xe Giáp Bát trong chiều tối ngày 28/4, chị Phương Mai ở quận Hà Đông ngao ngán: "Xuất phát từ phố Lê Trọng Tấn (Hà Đông) lúc 4 giờ 30 phút chiều nhưng hơn 2 tiếng sau mới ra đến Bến xe Giáp Bát. Thật hãi hùng! Chắc lần sau muốn về quê phải tính đi đường khác".

Cũng trong hoàn cảnh như chị Phương Mai, chị Nguyễn Nga ở Nam Định cho biết, chị lên xe về Nam Định từ Bến xe Mỹ Đình lúc 6 giờ tối ngày 28/4 nhưng tận 12 giờ đêm mới về tới Nam Định, mất 6 tiếng. Rút kinh nghiệm những năm trước, nhiều người chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Một số người khác "tỉnh táo" hơn khi tránh các điểm nóng ùn tắc, đặc biệt là tuyến vành đai 3 bằng cách đi theo hướng cầu Nhật Tân để về Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng... nên tránh được tình trạng kẹt xe trầm trọng.

Đến sáng ngày 29/4 tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội đã "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô con và 2 xe tải trên đường vành đai 3 trên cao khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng từ sáng sớm 29/4.

Theo đại diện Đội Cảnh sát Giao thông số 6, bước đầu ghi nhận có người bị thương, không có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến đường vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân ùn tắc kéo dài nhiều km. Cảnh sát Giao thông ở đầu tuyến và các nút giao phía Cầu Giấy phải phân luồng cho xe đi xuống đường dưới thấp.

Theo dự báo, sáng 29/4 vẫn là cao điểm người dân ra khỏi thành phố để về quê, đi du lịch, nguy cơ ùn tắc giao thông vẫn hiện hữu, nhất là trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn để về các tỉnh phía Nam.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng khuyến cáo, trời mưa, đường trơn, người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ, giữ đúng khoảng cách, tuân thủ Luật Giao thông để tránh xảy ra tai nạn./.

Tuyết Mai/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-noi-tai-dien-tac-duong-tram-trong/289606.html