Hà Nội: Tận thấy 'bến cóc' gây mất ATGT tại cầu Thanh Trì

Có thời điểm, 3 xe khách loại trên 40 chỗ dàn hàng ngang tại cầu Thanh Trì, vô tư trả và sang khách gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Các nhà xe bất chấp nguy hiểm, vô tư đón trả khách trên đường Vành đai 3 trên cao- cầu Thanh Trì.

Các nhà xe bất chấp nguy hiểm, vô tư đón trả khách trên đường Vành đai 3 trên cao- cầu Thanh Trì.

Thời gian gần đây, tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả, sang khách sai quy định trên đường Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì, đoạn qua địa phận phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) diễn ra một cách công khai.

Theo ghi nhận của Tạp chí Giao thông vận tải, những chiếc ôtô đủ loại từ 16 đến 45 chỗ, thường xuyên "trưng dụng" 2/3 lòng đường làm "bến dù" để hoạt động đón, trả và sang khách trước cổng Ban Quản lý dự án 3 - Tổng cục ĐBVN, đầu cầu Thanh Trì hướng đi QL5. Nhiều tài xế thường qua lại tuyến đường này khẳng định tình trạng trên khá quen thuộc.

Sáng 10/10, lần lượt xe khách mang biển kiểm soát: 18B-020.24, 29B-175.60, 90B-005.00, 29B-507.45, 15B-027.23,... đang di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao khi tới đầu cầu Thanh Trì bất ngờ phanh gấp, đón hàng chục hành khách xuống đường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đúng lúc đó, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, khoảng 3 chiếc xe khác tuyến Hải Phòng - Hà Nội của mang thương hiệu Hải Âu, Hoàng Long, Ô Hô... chạy chậm lại, tấp vào bên phải đường chèo kéo và bắt thêm chục khách lên xe.

Các xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng thường xuyên dàn trận trên cầu Thanh Trì hàng giờ đồng hồ bắt khách, nhận hàng gây cản trở giao thông.

Việc dừng đỗ, đón trả khách trên đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì bị nghiêm cấm.

Tượng tự, ở chiều ngược lại, phía đầu cầu Thanh Trì hướng đi Mai Dịch, là hình ảnh xe khách 36B-181.22, lộ trình bến xe Bắc Ninh - bến xe phía Bắc Thanh Hóa đang chạy bỗng nhiên dừng lại thả 4 khách xuống đường. Số hành khách này được chuyển sang một chiếc xe khác trung chuyển xuôi về trung tâm thành phố.

Theo quan sát, có thời điểm, 3 xe khách loại trên 40 chỗ dàn hàng ngang tại đầu cầu Thanh Trì, vô tư trả và sang khách. Các phương tiện lưu thông phía sau phải chạy chậm lại để nhường đường.

Nguy hiểm hơn, nhà xe Thái Đăng Long (Hưng Yên - Vĩnh Phúc) còn lập một "bến cóc" ngay dưới hành lang giao thông đoạn qua trụ sở Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm nơi đón, trả khách. Ở tất cả khung giờ trong ngày, "bến cóc" này luôn có sự hiện diện từ 3-4 xe Thái Đăng Long dừng trái chiều đường, khiến giao thông tại nút giao này trở nên mất an toàn.

Sáng 10/10, trả lời Tạp chí Giao thông vận tải, ông Nguyễn Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) cho biết việc bắt khách trên đường Vành đai 3 trên cao và cầu Thanh Trì vô cùng nguy hiểm, bị nghiêm cấm.

”Bến cóc” trên cầu Thanh Trì luôn tập trung đông người, xe ôm, taxi.

Xe khách của Công ty Thái Đăng Long thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách nhưng hiếm thấy lực lượng chức năng xử lý.

"Tại cầu Thanh Trì đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai, chúng tôi thường xuyên tổ chức mật phục xử lý xe khách dừng đỗ đón, trả khách. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng, các nhà xe lại tái diễn vi phạm. Việc các nhà xe cố tình bắt khách dọc đường, chúng tôi sẽ yêu cầu bộ phận kỹ thuật trích xuất giám sát hành trình và cung cấp cho các cơ quan chức năng xử lý và phản hồi lại với cơ quan báo chí", ông Cường khẳng định.

Cùng ngày, trả lời phóng viên, đại diện Sở GTVT Hà Nội, cho biết việc các lái xe dừng xe bắt khách gây mất ATGT trên cầu Thanh Trì sẽ được tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian tới đây. Lãnh đạo Sở mong muốn phóng viên cung cấp biển kiểm soát các xe dừng đỗ, bắt, trả khách trên đường để kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với Tạp chí Giao thông vận tải, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an thành phố Hà Nội ) khẳng định việc dừng xe đón trả khách trên tuyến đường cao tốc vành đai 3 trên cao, đặc biệt là cầu Thanh Trì bị nghiêm cấm. Tuy nhiên vẫn có tình trạng nhà xe vi phạm.

Tạp chí Giao thông vận tải tiếp tục thông tin về sự việc.

Hiểu Lam

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ha-noi-tan-thay-ben-coc-gay-mat-atgt-tai-cau-thanh-tri-d82119.html