Hà Nội: Tăng cường hơn 600 xe, sẵn sàng giải tỏa khách dịp cao điểm 30/4

Các bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu của hành khách dịp 30/4, 1/5 sắp tới.

Còn khoảng chục ngày nữa là tới cao điểm của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông trong ngày hôm nay (17/4), hình ảnh xe khách đều đã phủ kín ở sân các bến xe trên địa bàn Hà Nội, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của hành khách tăng cao

Còn khoảng chục ngày nữa là tới cao điểm của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông trong ngày hôm nay (17/4), hình ảnh xe khách đều đã phủ kín ở sân các bến xe trên địa bàn Hà Nội, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của hành khách tăng cao

Ở bến xe Giáp Bát nhân viên được huy động 100% (Trong ảnh, hai nhân viên trực chốt ở cửa dẫn ra xe khách)

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết: Do kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày liên tục, nhu cầu đi lại của nhân dân dự báo tăng mạnh. Một số tuyến sẽ có lượng hành khách tăng cao là: Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối 28/4 đến hết ngày 4/5/2023

Lượng hành khách dự báo qua bến xe Giáp Bát khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến khoảng 900 lượt/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa

Anh Nguyễn Xuân Phương - nhà xe đi Nam Định chia sẻ: “Dịp tới đây là kỳ nghỉ dài ngày nhất chỉ sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi cùng nhiều nhà xe trong bến, huy động, đầu tư thêm phương tiện, nhân công để sẵn sàng cho đợt phục vụ sắp tới. Mong sẽ có đông hành khách tới để phục vụ”

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng hơn so với ngày thường, nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương trong các dịp nghỉ lễ trước đó và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Do đó, lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn cần có xe dự phòng để kịp thời giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách đột biến. Công ty sẽ bố trí tăng cường thêm 627 lượt xe tại 3 bến Gia Lâm, Mỹ Đình và Giáp Bát

Tại bến xe Nước Ngầm, ông Trịnh Hoài Lam - Phó giám đốc cho biết, ngay từ 11/4, đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch phục vụ hành khách trong cao điểm kỳ nghỉ lễ sắp tới. Dự kiế, bến xe sẽ tăng cường thêm 50 lượt xe ở các tuyến có khả năng đông khách gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng

Nhân viên an ninh trong bến xe Nước Ngầm kiểm soát vé của hành khách trước khi xuất bến

Hành khách sau khi mua vé di chuyển qua khu vực xe khách để chuẩn bị cho chuyến hành trình về quê

“Chúng tôi đã thông báo tới các doanh nghiệp vận tải yêu cầu ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe, phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe và không thu cao hơn giá vé đã đăng ký. Có phương án điều vận, triển khai kịp thời kế hoạch đảm bảo xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, không để ùn khách quá lâu hoặc qua ngày trong sân bến”, ông Lam thông tin

Một bạn trẻ với hành lí lỉnh kỉnh bắt đầu rời TP

Để đảm bảo cho người dân được phục vụ tốt nhất, dịp này Sở GTVT Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra bến xe, đường phố, thiết lập đường dây nóng để người dân có thể phản ánh

Lê Tươi - Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-tang-cuong-hon-600-xe-san-sang-giai-toa-khach-dip-cao-diem-304-d588168.html