Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch tại các điểm tham quan

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, các điểm di tích, điểm tham quan tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã tăng cường công tác phòng, chống dịch ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn cho du khách.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, các điểm di tích, điểm tham quan tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đã tăng cường công tác phòng, chống dịch ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn cho du khách.

Dung dịch sát khuẩn tay được bố trí tại các điểm bán vé, cửa ra vào và các vị trí thuận lợi để du khách dễ thấy, dễ sử dụng. Các nhân viên thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho chính bản thân.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 30-4 và 1-5 tại các điểm tham quan ở Hà Nội, phần lớn du khách đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Di sản Hoàng thành Thăng Long trang bị máy đo thân nhiệt tự động và bình đựng dung dịch sát khẩu tự động phục vụ khách tham quan.

Du khách khai báo thông tin trước khi vào khu vực bán vé tham quan Hoàng thành Thăng Long.

Tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thông điệp 5K phòng, chống dịch Covid-19 được đặt tại nhiều vị trí để nhắc nhở du khách.

Nhân viên khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám hướng dẫn du khách quét mã QR code khai báo y tế trước khi tham quan.

Lượng du khách tham quan đền Ngọc Sơn trong sáng 30-4 không quá đông.

Du khách được yêu cầu nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với việc ra mắt những sản phẩm du lịch trong thời gian gần đây, di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút khá đông khách tham quan trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Ngay từ cổng vào, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã bố trí điểm khai báo y tế bằng quét mã QR code. Cán bộ, nhân viên di tích luôn túc trực nhắc nhở khách tham quan thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-lich/ha-noi-tang-cuong-phong-chong-dich-tai-cac-diem-tham-quan-644198/