Hà Nội tăng cường xe khách phục vụ người dân dịp lễ mùng 2-9

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội tăng cường xe khách phục vụ người dân dịp lễ mùng 2-9; Bắt nhóm đối tượng mô giới mua bán thận chào bán hàng trăm triệu đồng; Khoác áo thiện tâm, lừa hơn 18 tỷ đồng của đại gia và nhà tu hành; Trung Quốc 'ngấm đòn' chiến tranh thương mại với Mỹ; Trung Quốc không cho phép chiếm hạm Mỹ thăm Hong Kong.

Bản tin phát thanh ngày 14-08-2019

Hà Nội tăng cường xe khách phục vụ người dân dịp lễ mùng 2-9

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2-9-2019, Cty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách trên các bến xe đồng thời sẽ tăng cường phương tiện giải tỏa khách.

Tăng cường kiểm tra an ninh trật tự tại Bến xe khách Mỹ Đình

Tăng cường kiểm tra an ninh trật tự tại Bến xe khách Mỹ Đình

Theo đại diện Cty CP Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ra vào ngày thứ Hai nên người dân sẽ có một kỳ nghỉ dài. Do vậy, lượng khách trên các bến xe của Cty sẽ tăng cao hơn so với các ngày cuối tuần tập trung vào chiều ngày 30-8 và sáng 31-8.

Vì vậy, đơn vị này cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách trong 2 ngày 30 và 31-8. Cụ thể, bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 115 xe, bến xe Gia Lâm tăng 45 xe, bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 140 xe…

Cty CP bến xe Hà Nội đề nghị Sở GTVT Hà Nội và Công an thành phố trong việc phân luồng giao thông trong dịp lễ, cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của Sở GTVT Hà Nội được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa khách.

Đồng thời, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách... xử lý nghiêm các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến xe.

Bắt nhóm đối tượng mô giới mua bán thận chào bán hàng trăm triệu đồng

Ngày 14-8, CAH Thường Tín, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán thận...

Trước đó, ngày 10-8, qua công tác nắm tình hình, CAH Thường Tín phát giác 1 đường dây mua bán thận trên địa bàn huyện và đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Lê Hồng Hùng (SN 1986, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Hai đối tượng mô giới buôn bán thận bị bắt giữ

Bước đầu các đối tượng khai thông qua mạng xã hội, nhóm này đã liên lạc thỏa thuận mua 1 quả thận với giá 240 triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở, xét nghiệm và nằm viện trong quá trình phẫu thuật.

Sau đó, tìm người mua thận và thỏa thuận bán 1 quả thận với giá 450 triệu đồng. Đối tượng Đồng đã đưa những người bán thận đến ở nhà trọ tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì chờ bán thận rồi phân công Hùng đưa đón, chăm nom người bán thận. Trừ các chi phí, mỗi trường hợp Đồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng.

Khoác áo thiện tâm, lừa hơn 18 tỷ đồng của đại gia và nhà tu hành

Khoác áo thiện tâm đi làm từ thiện, bị cáo Lê Thị Hồng Hoa (SN 1984, ở Đông Anh) khiến cả ca sĩ, đại gia và vị tu hành dính màn lừa.

Tự giới thiệu tên Nguyễn Ngọc Quỳnh, làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cao cấp của Trung ương và thành phố. Sau khi tạo được lòng tin, Hoa nhận tiền của nhiều bị hại và hứa hẹn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, mua biệt thự, ô tô với giá rẻ hoặc góp vốn kinh doanh ô tô thanh lý thu lợi nhuận cao.

Đối tượng Lê Thị Hồng Hoa

Với thủ đoạn trên, từ năm 2014- 2017, Hoa cho nhiều người "sập bẫy lừa", chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. CQĐT làm rõ, năm 2013, Hoa và anh Khuất Thế Vinh (SN 1959, ở Cầu Giấy) có ăn hỏi và sống chung như vợ chồng.

Sống cuộc đời lang bạt, thuê nhà ở nhiều nơi, Hoa thường hay đến một thiền viện để tu tập. Tại đây, bị cáo có điều kiện gặp gỡ nhiều người có tiền. Những người này đã trở thành bị hại của màn lừa "ảo diệu".

Với thủ đoạn trên Hoa còn lừa rất nhiều các ca sĩ, nhà tu hành. Số tiền mà Hoa lừa đảo lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Trung Quốc “ngấm đòn” chiến tranh thương mại với Mỹ

Trung Quốc hiện cho đến nay vẫn tỏ ra rất cứng rắn trong cuộc chiến “kép” - chiến tranh thương mại và chiến tranh tiền tệ - với Mỹ khi luôn lựa chọn những biện pháp đáp trả những đòn tấn công từ Washington. Những đòn đáp trả thương mại của Trung Quốc gây ra những thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Ngành dệt may Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc cũng đã phải chịu những thiệt hại lớn, trong đó các công ty và doanh nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải lao đao để ứng phó với đòn tấn công từ Mỹ. Các công ty Trung Quốc đã phải tìm mọi cách, từ giảm giá sản phẩm hay chuyển đổi mô hình kinh doanh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “khơi mào” chiến tranh thương mại bằng cách tăng thuế đánh vào hàng Trung Quốc.

Việc nâng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vốn đã khiến hàng loạt công ty Trung Quốc lao đao thì việc thuế tiếp tục tăng lên 10% đối với hơn 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ sẽ còn khiến khó chồng thêm khó. Đặc biệt, các sản phẩm vải sợi của Trung Quốc bị lọt vào danh sách 200 tỷ đô hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế 10% kể từ tháng 9-2018 và sau đó tăng lên 25% kể từ tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, hàng loạt các công ty Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…cũng đã rút khỏi Trung Quốc.

Với khó khăn này tham vọng biến Trung Quốc thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới vào năm 2050 xem ra khó thành hiện thực nếu chiến tranh kinh tế với Mỹ còn dai dẳng và căng thẳng.

Trung Quốc không cho phép chiếm hạm Mỹ thăm Hong Kong.

Các quan chức Mỹ giấu tên nói chuyến thăm Hong Kong của tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay (LPD-20), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8, và tuần dương hạm USS Lake Erie (CG-70), dự kiến diễn ra vào tháng 9, đã bị hủy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình tại Hong Kong khiến tình hình đặc khu trở nên căng thẳng. Cảnh sát chống bạo động buộc phải dùng vũ lực để can thiệp và hỗ trợ đội cứu thương. Hơn 1.000 người biểu tình tràn vào sân bay quốc tế Hong Kong từ chiều 13-8, chiếm giữ các khu vực xung quanh quầy làm thủ tục khiến nhiều chuyến bay bị hủy.

Trung Quốc từng từ chối chuyến thăm Hong Kong của chiến hạm Mỹ, lần gần nhất vào tháng 9-2018 khi tàu đổ bộ tấn công USS Wasp không được cấp phép thăm Hong Kong do căng thẳng thương mại và Mỹ áp lệnh trừng phạt lên một đơn vị quân đội Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này sẽ phê duyệt đề nghị cho phép tàu quân sự Mỹ thăm Hong Kong "dựa trên nguyên tắc về chủ quyền và tình hình chi tiết".

Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-1482019-ha-noi-tang-cuong-xe-khach-phuc-vu-nguoi-dan-dip-le-mung-29/821559.antd