Hà Nội:Tặng quà cho 147 hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại hội nghị sơ kết 'Tháng cao điểm vì người nghèo', quận Hoàn Kiếm đã trao quà cho 147 hộ nghèo (trong đó, 88 hộ nghèo, 23 người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, 36 trẻ em hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn).

Chiều 16/11, tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm vì người nghèo” và tặng quà tới các hộ nghèo quận Hoàn Kiếm năm 2018.

Chương trình mục tiêu giảm nghèo quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2017 đã đạt được những kết quả khích lệ: Giảm nghèo được tập trung đẩy mạnh tiến độ theo hướng tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều, tạo sự chuyển biến tích cực về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trên địa bàn.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hồng Phong, Ủy viên ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận Hoàn Kiếm cho biết, trong 2 năm 2016-2017, quận đã hỗ trợ 38 hộ nghèo vay vốn từ nguồn tín dụng ưu đãi, giải quyết việc làm cho 210 lao động thuộc hộ nghèo, sửa chữa nhà cho 21 hộ nghèo, cấp 1079 thẻ BHYT cho thành viên hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm chăm lo trợ cấp vào các dịp lễ, Tết cho 3.180 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; 203 hộ nghèo được hỗ trợ lắp đặt truyền hình cáp và đầu thu kỹ thuật số; trẻ em hộ nghèo được tặng 92 xe đạp, 273 xuất học bổng, 547 suất quà nhân dịp lễ, tết và năm học mới... Qua đó, từng bước đã giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách của Nhà nước và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà cho hộ nghèo trong quận.

Cũng trong 2 năm qua, toàn quận đã giảm 122 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 283 hộ (tỷ lệ 0,87%) đầu kỳ năm 2016 xuống còn 161 hộ (tỷ lệ 0,4%) vào cuối năm 2017. Số hộ nghèo còn lại trên địa bàn quận chủ yếu là các hộ không có khả năng thoát nghèo do thành viên trong hộ chủ yếu là người hết tuổi lao động, người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi.

“Từ đầu năm đến nay, toàn quận đã giảm được 114 hộ nghèo, nhiều phường đã tích cực triển khai kế hoạch, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững hoàn thành vượt chỉ tiêu, về đích trước thời hạn”, ông Đinh Hồng Phong cho hay.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà cho trẻ em hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay quận Hoàn Kiếm vẫn còn 47 hộ nghèo, đó là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự vươn lên thoát nghèo. “Phấn đấu đến năm 2019 trên địa bàn quận không còn hộ gia đình nghèo, UBND và UBMTTQ quận đã xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau ” do TƯ MTTQ Việt Nam phát động. Trong đó giải pháp quan trọng là “đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ cộng đồng, sự chung tay của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo”, ông Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

HOA HẠ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-tang-qua-cho-147-ho-ngheo-nguoi-cao-tuoi-co-don-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-d85498.html