Hà Nội: Tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ là ưu tiên số một

Theo thống kê, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khi tốt nghiệp đại học vẫn còn rất cao. Một trong những nguyên nhân đó là các em chưa có được những định hướng đúng đắn về vấn đề việc làm, hướng nghiệp khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trả lời phóng vấn báo chí tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề thanh niên, diễn ra ngày 29/3 tại Trung tâm DVVL Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng: “Trước tình trạng thất nghiệp của các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn chưa tìm được việc làm là do các em ngay từ khi còn đang học tại các trường THPT vì chưa được quan tâm, định hướng một cách đúng đắn về vấn đề nghề nghiệp – việc làm. Từ đó các bạn học sinh có thể có những tư duy rất cũ đó là cứ phải học đại học, trong khi đó hiện nay có rất nhiều các trường nghề phù hợp để các bạn theo học. Tại đó, các bạn có thể được tào tạo trở thành những tay nghề có chuyên môn cao, mà khi ra trường có thể đi làm được ngay thì các bạn trẻ lại không mong muốn học những trường nghề như vậy. Đó chính là lý do vì sao xảy ra tình trạng mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao. Vì vậy hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước đang kết hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội đang cùng chung tay có những giải pháp, những định hướng chia ra thành những tuyến để giúp tỷ lệ thất nghiệp khi ra trường giảm đi. Đặc biệt cần quan tâm định hướng vấn đề nghề nghiệp việc làm cho các em ngay từ khi còn học phổ thông”.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí

Đồng quan điểm, tại lễ khai mạc phiên giao dịch việc làm, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội thông tin và đưa ra giải pháp giúp thanh niên có cơ hội việc làm: “Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên (tính theo lứa tuổi từ 15 đến 24) là trên 7%, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Đáng lưu ý là việc làm cho thanh niên, nhất là học viên, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường vẫn là vấn đề nổi cộm, hàng năm có khoảng trên 200.000 sinh viên có trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp tạm thời hoặc chưa có việc làm ổn định. Thông tin thị trường lao động chưa được cập nhật và đáp ứng kịp thời; hiệu quả kết nối cung – cầu lao động còn thấp. Chính vì vậy, công tác tạo việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động trẻ chính là ưu tiên số một của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Nội dung này nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ và được coi là khâu đột phá, là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực thủ đô Hà Nội”.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội

Năm 2018 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi Thủ đô. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, năm khởi động cho nhiệm kỳ mới, khởi động cho tinh thần sáng tạo. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được kỳ vọng là một trong những nội dung quan trọng để tuổi trẻ Việt Nam góp phần khơi dậy tiềm năng của đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tháng Thanh niên cũng là tháng của nhiệt huyết tuổi trẻ; Đây là dịp để thanh niên thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vi; xung kích, tình nguyên vì cuộc sống cộng đồng với chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo.

Chính vì vậy, để hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và đồng hành cùng thanh niên Thủ đô trong quá trình khởi nghiệp, tìm việc làm cho lao động trẻ, tạo điều kiện để thanh niên Thủ đô tiếp cận với thị trường lao động; tăng cường công tác tư vấn, lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng của lao động trẻ và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, các cơ sở đào tạo tuyển sinh. Trung tâm DVVL Hà Nội đã tổ chức phiên GDVL chuyên đề Thanh niên năm 2018.

Các vị đại biểu tham dự bấm chuông khai chương phiên GDVL chuyên đề dành cho thanh niên năm 2018

Tham gia phiên giao dịch có tổng số 81 đơn vị, doanh nghiệp với 1.452 chỉ tiêu (Trong đó: 1.252 chỉ tiêu tuyển dụng và 200 chỉ tiêu tuyển sinh). Tại phiên GDVL đã có 1.230 thanh niên, học viên, người lao động đến tham gia tìm hiểu thông tin về nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội: "Đoàn viên thanh niên, người lao động đến phiên giao dịch ngoài việc được kết nối việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động, còn được tham dự các chương trình tọa đàm “Kỹ năng viết đơn xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn tuyển dụng” và “Hành trang khởi nghiệp cho các bạn trẻ trong kỷ nguyên 4.0”. Đây là những chương trình cực kỳ bổ ích, nhằm cung cấp thêm thông tin và kỹ năng cho bạn trẻ trong hành trang tìm kiếm việc làm cũng như khởi nghiệp".

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội trả lời phóng vấn báo chí bên lề phiên giao dịch

Một số hình ảnh tại phiên giao dịch:

Thanh niên xếp hàng chờ phỏng vấn tại phiên giao dịch

Thanh niên tham gia phỏng vấn tại các doanh nghiệp tuyển dụng tại phiên giao dịch

QUANG DƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-tao-viec-lam-tai-cho-cho-lao-dong-tre-la-uu-tien-so-mot-d72012.html