Hà Nội - Thanh Hóa: Thắt chặt quan hệ hợp tác, cùng phát triển

(HNMO) - Ngày 17-6, đoàn công tác của TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực; Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp Thủ đô. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo TP Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông báo cho nhau tình hình phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, trên cơ sở đó thống nhất tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng nhau phát triển. Là cửa ngõ miền Trung, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, tỉnh Thanh Hóa có vị trí địa lý thuận lợi, thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, nhiều điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt có Thành nhà Hồ đã được công nhận Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, trình độ quản lý, tính chuyên nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao nên những lợi thế đó chưa được khai thác hiệu quả. Thanh Hóa bày tỏ mong muốn Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, giúp địa phương khai thác lợi thế, đặc biệt là du lịch; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch đô thị... Phía tỉnh bạn cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, mặt bằng, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp Thủ đô. Ngoài hợp tác về kinh tế, hai địa phương thống nhất thường xuyên trao đổi kinh nghiệm quản lý các di tích lịch sử, lễ hội, quản lý nhà nước về y tế, chuyển giao kỹ thuật điều trị, củng cố hệ thống y tế cơ sở, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện cho các ban Đảng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề xuất, sự hợp tác phải dựa trên lợi thế so sánh của mỗi địa phương, qua đó hỗ trợ cho nhau, đảm bảo sự hợp tác đi đến cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất. Thanh Hóa có lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng trong khi Hà Nội có nhu cầu lớn về thủy, hải sản, nông sản sạch, chính vì thế cần có sự hợp tác trong chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, nhất là phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. Ngoài ra, Hà Nội sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư về dịch vụ, cơ sở vật chất tại các bãi biển, các điểm du lịch của Thanh Hóa, nhất là khu di tích Hàm Rồng và Thành nhà Hồ, góp phần giúp tỉnh thu hút nhiều hơn khách du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng những thành tựu KT-XH mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được; chúc mừng Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Thống nhất cao với những nội dung hợp tác đã được đề xuất, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng tỉnh Thanh Hóa lựa chọn đúng nội dung ưu tiên khi đề nghị Thủ đô Hà Nội hỗ trợ lập quy hoạch và triển khai quy hoạch. Bởi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thành công của quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cử cán bộ giúp Thanh Hóa thực hiện tốt công tác này. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, tới đây hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, đào tạo, đặc biệt là tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, tăng cường xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để trao đổi những mặt hàng là thế mạnh của mỗi bên. Hà Nội cũng sẽ giúp Thanh Hóa tuyên truyền, quảng bá danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, để không chỉ các doanh nghiệp của Hà Nội, mà cả nước có điều kiện tiếp cận, đầu tư vào Thanh Hóa…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao tặng tỉnh Thanh Hóa 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.

Ngay sau buổi làm việc này, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ cùng rà soát những lĩnh vực hợp tác khả thi trên cơ sở phát huy được tiềm năng, lợi thế của cả hai địa phương để xây dựng thành biên bản ghi nhớ bao gồm các danh mục đầu tư cụ thể, khuyến khích các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp hai bên tham gia thực hiện. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa tuy có nhiều đặc điểm khác biệt nhưng đều là những địa phương mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn trở thành tỉnh, thành kiểu mẫu của cả nước. Mối quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa đã được kết nối từ lâu, tiếp tục được phát triển trong hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ là động lực để hai tỉnh, thành phố phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lòng mong đợi của Bác Hồ.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Nghị trao tặng tỉnh Thanh Hóa món quà 5 tỷ đồng phục vụ việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa trên địa bàn cùng một số phần quà ý nghĩa khác cho ngành y tế, giáo dục. Cũng nhân dịp này, thông qua TP Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng tỉnh Thanh Hóa số tiền 7 tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/550711/ha-noi--thanh-hoa-that-chat-quan-he-hop-tac-cung-phat-trien.htm/