Hà Nội: Thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm gửi Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), tại khu vực phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cách đây 10 ngày bệnh nhân có đi ăn cưới ở Hải Dương.

Được biết trường hợp dương tính mới này là anh (N.Q.M) giới tính nam, 41 tuổi, sống tại 479 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm (Hà Nội). Địa chỉ thuê trọ số 106, An Trai, Ngã Tư Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Khu vực nhà bệnh nhân đã được cách ly.

Khu vực nhà bệnh nhân đã được cách ly.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân này: Ngày 16/1 bệnh nhân từ Hà Nội về quê tại Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương; ngày 17/1 đã đi ăn cưới tại xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương.

Bệnh nhân về Hà Nội vào chiều tối ngày 17/1 nhà bệnh nhân tại Xuân Phương có 6 người (Bố, mẹ vợ, em vợ, vợ và 2 con); ngày 18/1 bệnh nhân đi làm từ nhà thuê trọ sang Nhà máy Z153. Ngày 19/1-22/1 bệnh nhân đi từ nhà đến nơi làm việc và thường xuyên ăn trưa cùng 4 đồng nghiệp đến tối về ăn tối cùng gia đình xong về phòng trọ ngủ, ở cơ quan bệnh nhân thường xuyên không đeo khẩu trang. Ngày 23/1, gia đình có thuê xe 7 chỗ để về quê vợ ở Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình, tại đây bệnh nhân có tiếp xúc thêm với khoảng 10 người họ hàng bên vợ.

Vợ bệnh nhân là chị (P.T.T.T) làm kế toán tại 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm. Những ngày gần đây bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt. Vào tối 29/1, bệnh nhân đến Trạm y tế phường Xuân Phương khai báo y tế lịch trình đến Hải Dương. Sau đó, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp nghi ngờ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển Bệnh viện đa khoa Đống Đa cách ly. Sau đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết ca dương tính mới được ghi nhận này. Bước đầu xác định được 39 trường hợp tiếp xúc gần (F1), ngoài ra còn chưa khai thác được tại 2 quê, Nam Từ Liêm 7 người, cơ quan 32 người, (F2) 12 người (chưa khai thác được trường học của 2 con), có thể sẽ còn tăng thêm. Hiện tại các trường hợp tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung.

Thiên Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-them-1-truong-hop-duong-tinh-sars-cov-2-298511.html