Hà Nội thêm 11 ca nhiễm nCoV, 2 người ghi nhận tại cộng đồng

Với 11 ca mới, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 30/5.

Chiều 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay trong 11 ca dương tính nCoV vừa được phát hiện, 2 trường hợp về từ Bắc Giang, Hải Dương ghi nhận tại cộng đồng.

Người đầu tiên là chị N.T.A. (30 tuổi, trú tại thôn Xuân Thủy, xã Xuân Thu, Sóc Sơn), làm nghề thu mua sắt vụn tại thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang (gần khu công nghiệp Quang Châu).

 Đội ngũ nhân viên y tế truy vết, điều tra các trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng.

Đội ngũ nhân viên y tế truy vết, điều tra các trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng.

Ngày 28/5, gia đình chị A. về quê tại Sóc Sơn tránh dịch. Sau khi về nhà, cả gia đình chủ động khai báo y tế, không tiếp xúc ai. Một ngày sau, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là chị Đ.T.P. (29 tuổi, có địa chỉ tại Ngọc Thụy, Long Biên), nhân viên văn phòng làm việc tại Công ty Nhân Hòa, số 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Chị Đ. từng về quê tại Hải Dương từ 8/5 (phường nhà người này có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2). Ngày 23/5, chị có biểu hiện đau đầu, đau họng.

Một ngày sau, trường hợp này đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính. Tới 27/5, chị đau bụng, quay lại bệnh viện điều trị và có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo CDC Hà Nội, 9 trường hợp còn lại là F1, đã được cách ly trước đó. Trong đó, 3 người liên quan chùm ca bệnh Công ty T&T. Họ gồm: Bà Đ.T.H. (50 tuổi) và bé gái 3 tuổi N.H.T.V. (đều trú tại A2001, chung cư The Zen, khu đô thị Gamuada, Trần Phú, Hoàng Mai); anh L.K.H. (36 tuổi, trú tại P205, D14 Đặng Xá, Cổ Bi, Gia Lâm).

Bốn người liên quan chùm ca bệnh tại Đà Nẵng gồm: Bà T.T.K. (53 tuổi), bé Đ.H.G. (14 tuổi) ở xã Tô Hiệu, Thường Tín; chị N.T.V. (33 tuổi) và bé N.B.A. (1 tuổi) có địa chỉ tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Bà Đ.T.Y., 52 tuổi, trú tại Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Lộc, Phúc Thọ và chị T.T.N., 33 tuổi, trú tại thôn Đông Khê, xã Đa Phượng, huyện Đan Phượng liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Như vậy, kể từ ngày 29/4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 182 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tập trung ở 4 chùm ca bệnh là Đà Nẵng (51 trường hợp), Công ty T&T tại 2A Phạm Sư Mạnh (48), Bắc Ninh (26) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (22).

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-noi-them-11-ca-nhiem-ncov-2-nguoi-ghi-nhan-tai-cong-dong-post1221244.html