Hà Nội: Thi công đường gom, đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài, đi vài trăm mét mất cả giờ đồng hồ

Đường gom đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đoạn qua quận Nam Từ Liêm thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm nhưng không có CSGT và Thanh tra giao thông điều tiết, nhiều phương tiện 'làm liều' quay đầu đi ngược chiều tìm lối thoát.

Theo ghi nhận của PV Infonet, những ngày này, công nhân đang tiếp tục mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long thêm 2 làn xe, cải tạo hệ thống thoát nước.

Theo ghi nhận của PV Infonet, những ngày này, công nhân đang tiếp tục mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long thêm 2 làn xe, cải tạo hệ thống thoát nước.

Trước đó, năm 2021, Sở GTVT Hà Nội cho phép một doanh nghiệp tư nhân đang thực hiện một số dự án nằm ven Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức được lập hàng rào để xén vỉa hè và dải phân cách thi công dự án đoạn từ cầu vượt Phú Đô (Nam Từ Liêm) đến nút giao Lê Trọng Tấn (Hoài Đức), dài 7,5 km. Tuy được yêu cầu thi công phải lập hàng rào an toàn, có người và thiết bị cảnh giới ngày đêm để đảm bảo giao thông, an toàn cho người và phương tiện đi lại nhưng việc dựng hàng rào và thi công tại đây rất sơ sài, cẩu thả. Hiện nay, các công nhân đang làm cầu vượt đoạn qua phường Phú Đô, trong quá trình thi công, một số máy móc vẫn hoạt động bên ngoài tấm tôn của công trường.

Đáng nói, công trường dự án đang thu hẹp khoảng một nửa mặt đường, vào khung giờ cao điểm sáng - chiều thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khu vực qua công trường dự án tại đoạn nút giao cầu vượt Phú Đô (Nam Từ Liêm) thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.

Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe đi ngược chiều để tìm "lối thoát".

Không chỉ đại lộ Thăng Long ùn tắc, tình trạng này kéo dài đến tận đường Châu Văn Liêm.

Ô tô thay nhau 'điền vào chỗ trống'.

Nhiều người chờ cả chục phút mà xe vẫn đành chôn chân tại chỗ. Có người điều khiển xe máy 'trốn' đoạn đường tắc bằng cách phóng sang làn ngược chiều rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho các phương tiện khác.

Được biết, tình trạng này xảy ra khá lâu, tuy nhiên không có bất cứ lực lượng chức năng được bố trí làm nhiệm vụ tổ chức điều phối giao thông.

Cảnh tượng hàng nghìn người "chôn chân" một chỗ rất ngột ngạt, đặc biệt trong giờ cao điểm chiều, vừa kết thúc một ngày làm việc căng thẳng.

Chị Nguyễn Hồng Ánh (tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, quãng đường từ nhà chị đến công ty chỉ khoảng 3 km, trong đó, từ đoạn bùng binh Châu Văn Liêm giao với Lê Quang Đạo về làng Phú Đô chỉ 700 mét nhưng có hôm chị phải đi mất gần một giờ đồng hồ.

Các phương tiện phải dừng lại khá lâu mới có thể di chuyển một đoạn rất ngắn.

Nhiều phương tiện đi lên vỉa hè để thoát tắc.

Nhưng ra đến đoạn đường gom Đại Lô Thăng Long cũng chỉ biết đứng nhìn, không thể di chuyển được.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người khi đi qua con đường này.

Đoạn đường thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết,...

...giao thông luôn trong tình trạng hỗn loạn.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-noi-thi-cong-duong-gom-dai-lo-thang-long-un-tac-keo-dai-vai-tram-met-di-mat-gan-1-gio-dong-ho-417916.html