Hà Nội thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015: Nội dung thi sẽ gần gũi, thiết thực với nhân dân

Chuẩn bị cho cuộc thi viết Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015, Sở Tư pháp Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng đề thi.

Theo dự thảo, đề thi được thiết kế thành 3 phần. Phần câu hỏi trắc nghiệm gồm có 25 câu. Người dự thi chỉ cần khoanh tròn vào đáp án đúng. Phần thi viết gồm 3 câu (được chia thành phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và người dự thi từ đủ 18 tuổi). Ở phần này người dự thi đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để trả lời. Phần thi tự luận gồm 1 câu, người dự thi căn cứ vào các quy định của luật để tìm ra những điểm mới cơ bản, có phân tích, đánh giá.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thành viên Ban tổ chức đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi trong việc dự thảo các nội dung liên quan đến cuộc thi. Đặc biệt, dự thảo Đề thi đã cơ bản bao quát toàn diện những nội dung chính, những điểm mới quan trọng của Bộ luật Hình sự 2015 cũng như có tính phân loại cao.

Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội XIV. ẢNH: T.HẢI

Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội XIV. ẢNH: T.HẢI

Các ý kiến cũng góp ý, nội dung thi nên gần gũi với người thi, dễ gặp phải trong cuộc sống. Đề thi nên giảm bớt các câu hỏi nặng về lý luận ở phần chung, tập trung vào phần các tội phạm. Theo ông Trương Văn Dũng, đại diện Hội Luật gia TP Hà Nội, hiện nay có nhiều tội phạm mới xuất hiện như: Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, trốn thuế, trốn nghĩa vụ quân sự, chống người thi hành công vụ... Đề thi nên đưa thêm các câu hỏi về tội phạm, trong đó có các loại tội mới. Để từ đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được ban hành thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lĩnh vực hình sự, đặc biệt là yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

Bộ luật có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới nhận thức, thể hiện rõ tính hướng thiện, tính nhân đạo như: Mở rộng áp dụng các hình phạt ngoài tù; hạn chế hình phạt tử hình; tiếp tục nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trên tinh thần vì lợi ích tốt nhất của các em… Cùng với đó, cũng thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để Bộ luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Bộ luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Năm nay, cùng với các hoạt động tuyên truyền khác, Hà Nội tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn TP. Từ việc phát động tham gia cuộc thi rộng lớn trên toàn TP đến việc tham gia tìm hiểu thông tin về Bộ luật để làm bài dự thi sẽ giúp các quy định mới ngấm dần vào nhận thức của người thi. Từ đó tạo chuyển biến trong hành động, ứng xử.

Những năm qua, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được Hà Nội tổ chức thường xuyên và đã trở thành kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả của Thủ đô. Nội dung các cuộc thi được lựa chọn thiết thực như thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy... Hình thức thi đa dạng, phong phú từ thi viết, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến qua mạng... đã thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn TP. Các cuộc thi đã thể hiện được tạo sức lan tỏa lớn, khơi dậy phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thi-tim-hieu-bo-luat-hinh-su-2015-noi-dung-thi-se-gan-gui-thiet-thuc-voi-nhan-dan-113755.html