Hà Nội: Thị trường hàng hóa dịp Rằm tháng Giêng giảm giá sâu

Kinhtedothi – Những ngày đầu năm mới, sau Tết Nguyên đán 2023, thị trường hàng hóa thường đắt đỏ. Tuy nhiên, năm nay, nguồn cung hàng hóa đảm bảo nên nhiều mặt hàng đã giảm giá mạnh so với dịp Tết. Ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị và chợ truyền thống tại Hà Nội.

Vào những năm trước, giá hàng hóa sau Tết Nguyên đán sẽ giữ ở mức cao từ trước Tết cho đến Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay nguồn cung đảm bảo ổn định nên nhiều mặt hàng đã giảm giá sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các siêu thị như Big C, Co.opmart nguồn cung hàng hóa khá dồi dào. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây ổn định giá, riêng rau xanh giảm giá mạnh.

Các loại trái cây tại siêu thị Big C giảm giá sâu. Xoài giống Đài Loan chỉ gần 23.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt lợn tại các siêu thị giá dao động từ 120.000 – 160.000 đồng/kg sấn, ba chỉ, bắp giò. Thịt bò trên dưới 300.000 đồng/kg. Các loại rau, củ, quả giá giảm mạnh so với thời điểm trước và sau Tết. Trong đó, rau bắp cải, cải thảo giá chỉ từ trên 7.000 đồng đến dưới 10.000 đồng/kg.

Rau xanh các loại chỉ dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg. Các loại trái cây nội, rau, củ, quả đều giảm giá khoảng từ 10-30% so với dịp Tết.

Theo các siêu thị, do các đơn vị đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các đơn vị địa phương nên chủ động được nguồn cung, không bị khan hàng. Cùng với đó, năm nay do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất rau màu nên nguồn cung đầu năm nay khá ổn định, không bị thiếu hụt như mọi năm.

Các loại rau bắp cải, cải thảo chỉ dưới 10.000 đồng/kg tại siêu thị.

Bà Lê Thị Mai ở Cầu Giấy, cho biết: Năm nay, sau Tết giá hàng hóa trong siêu thị và ngoài chợ đều thấp, nguồn cùng dồi dào, do đó người dân mua sắm khá dễ dàng và không chịu áp lực về tài chính.

Tại một số chợ truyền thống, sáng nay là ngày 14 tháng Giêng, nhưng chợ cũng không đông. Tại Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chợ Xanh và chợ Hà Đông (Hà Đông), Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân), hầu hết các mặt hàng hóa đều đã trở lại giá như ngày thường. Chỉ còn hoa tươi, tôm và trái cây giá còn cao.

Cụ thể, các mặt hàng thịt lợn có giá bán trong khoảng 120.000 – 150.000 đồng/kg bao gồm sấn, ba chỉ, bắp giò, sườn. Cá trắm cỏ nguyên con có gái 55.000 – 60.000 đồng/kg tùy chợ. Rau xanh, củ, quả có giá khoảng 12.000 – 18.000 đồng/kg. Gà trống nguyên con có giá 120.000 - 140.000 đồng/kg. Thịt bò có giá từ 250.000 – 320.000 đồng/kg tùy theo loại.

Chợ không quá đông người nhưng các loại hoa giá vẫn cao.

Riêng hoa tươi giá vẫn khá cao. Cụ thể, hoa cúc đơn bông ở mức 50.000 – 80.000 đồng/chục tùy chợ. Hoa lay ơn có giá 120.000 – 130.000 đồng/chục. Hoa hồng Đà Lạt có giá 120.000 – 150.000 đồng/chục. Theo một số tiểu thương bán hoa tại chợ Thanh Xuân Bắc, hoa cúc hạ giá khoảng từ 20.000 – 50.000 đồng/chục; nhưng hoa hồng, lay ơn vẫn giữ giá cao như bán trong dịp Tết.

Nguyên nhân chính là do chuẩn bị bước vào dịp Lễ Valentine, do đó từ các đầu mối giao hàng chưa hạ giá bán hoa so với Tết. Cùng với một số loại hoa tươi, tôm là thực phẩm duy nhất vẫn có giá khá cao.

Cụ thể, tôm nớt có giá từ 300.000 – 450.000 đồng/kg tùy loại. Tôm sú có giá 450.000 – 600.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn khoảng 30% so với bình thường.

Ngoài ra, các loại trái cây đã giảm giá chút ít so với Tết nhưng vẫn ở mức cao như: Xoài cát chu và thanh long ruột đỏ có giá 85.000 đồng/kg; cam úc có giá 100.000 đồng/kg, cam sành có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Hầu hết các loại trái cây đều vẫn còn tăng giá khoảng 30-40% so với bình thường.

Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-thi-truong-hang-hoa-dip-ram-thang-gieng-giam-gia-sau.html