Hà Nội thông tin về việc Chánh văn phòng Thành ủy bị khởi tố, bắt giam

Ban Tuyên giáo TP Hà Nội cho biết, Ủy ban Kiểm tra sẽ tiến hành các bước xem xét để tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều nay (31/12), ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết một số thông tin liên quan tới việc xử lý về mặt Đảng đối với Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Ông Nguyễn Văn Tứ

Ông Nguyễn Văn Tứ

Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cho biết, cơ quan điều tra khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội liên quan đến giai đoạn ông Nguyễn Văn Tứ còn giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Cũng theo ông Học, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đã tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư theo chức năng nhiệm vụ phân cấp cán bộ. Đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, thủ tục này phải làm từ chi bộ, sau đó Ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo vì ông Tứ là thành ủy viên, thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt tạm thời hoặc quyết định theo mức nào sẽ do Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ quyết định.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học cũng cho biết Thành ủy Hà Nội chưa phân công hay bổ nhiệm ai vào chức danh Chánh văn phòng Thành ủy. Văn phòng thành ủy Hà Nội hiện còn 3 Phó Chánh văn phòng sẽ điều hành công việc chung.

“Lãnh đạo thành phố đã đến làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố, đến Sở Kế hoạch đầu tư, đến làm việc với Văn phòng thành ủy Hà Nội để ổn định tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên công nhân viên chức và vẫn phải làm việc bình thường”, ông Học nói./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/nhan-su/ha-noi-thong-tin-ve-viec-chanh-van-phong-thanh-uy-bi-khoi-to-bat-giam-995739.vov