Hà Nội thông tin vụ cháy lán tạm khiến 3 người bị thương

Sáng 6/3, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy lán tạm tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà (huyện Thường Tín) tối 5/3 khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo đó, khoảng 19h50 ngày 5/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy lán tạm tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà (huyện Thường Tín).

Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng chữa cháy Công an Thành phố và Công an huyện Thường Tín đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 21h cùng ngày (5/3) các lực lượng đã phối hợp đưa được 3 người bị nạn ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Khoảng 22h51 đám cháy được dập tắt.

Theo Công an TP Hà Nội, diện tích bị cháy khoảng 70m2 trên tổng số 280m2 của lán trại ở khu vực cánh đồng, cách khu dân cư 1km. Vụ cháy khiến 3 người bị thương, cháy 1 xe ô tô tải và khoảng 70m2 lán tạm.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, khi nắm thông tin vụ cháy, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện phối hợp với Công an TP Hà Nội nhanh chóng dập lửa, cứu người, đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

“Sáng nay lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã vào Bệnh viện bỏng Quốc gia động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ cháy...", ông Minh thông tin.

Về lán xưởng và hoạt động kinh doanh nơi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cũng cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguồn gốc đất lán xưởng và nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-thong-tin-vu-chay-lan-tam-khien-3-nguoi-bi-thuong-post674321.html