Hà Nội – Thừa Thiên Huế tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển

Chiều 14/6, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả và phương hướng hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ngành. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Nam Tiến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn; Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả và phương hướng hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả và phương hướng hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo Thời gian qua, hai địa phương đã có một số hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở ngành, quận, huyện, thị xã của hai địa phương có các hoạt động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. Trong hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hai địa phương cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Hằng năm, ngành du lịch hai địa phương đã có những hoạt động phối hợp nhằm thu hút khách du lịch đến hai địa phương, phối hợp xây dựng các chương trình tham quan, kết nối các điểm đến cho khách du lịch quốc tế. Tỉnh Thừa Thiên Huế được thành phố Hà Nội hỗ trợ tham gia xúc tiến du lịch ở nước ngoài. Gần đây nhất, ngày 23-1-2019, các địa phương đã phối hợp tổ chức “Hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch 4 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Hà Nội” tại thành phố Hội An nhằm chia sẻ về quản lý nhà nước, thúc đẩy công tác xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu tăng số lượng khách và chất lượng doanh thu từ du lịch... Hoạt động xúc tiến thương mại được doanh nghiệp của Hà Nội và Thừa Thiên Huế tích cực tham gia, đã phát triển hệ thống phân phối, đại lý tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế.
Ngành văn hóa và thể thao hai địa phương có các hoạt động giao lưu thường xuyên về văn hóa, nghệ thuật và thể thao, có nhiều hoạt động liên kết trong công tác đào tạo, tập huấn. Ngành giáo dục hai địa phương thường xuyên có các hoạt động liên kết, giảng dạy.Bệnh viện Trung ương Huế đã hợp tác trao đổi chuyên môn y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ quan y tế trên địa bàn Hà Nội trong các lĩnh vực chống nhiễm khuẩn, ghép tạng, tim mạch, nhi khoa, da liễu...

Trong thời gian tới, nhằm tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương nói riêng, phát huy vai trò của từng địa phương, hai tỉnh, thành phố tiếp tục hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, về quy hoạch, kế hoạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, hai tỉnh, thành phố cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập Quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch; cùng phối hợp, trao đổi việc lập, thực hiện kế hoạch 5 năm và hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Hà Nội quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược tham gia nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh Thừa Thiên Huế có thế mạnh như du lịch, dịch vụ thương mại, logistic và các dự án sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Tạo điều kiện liên kết sản xuất, phát triển giữa các doanh nghiệp của 2 địa phương. Tăng cường trao đổi, hợp tác, tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm của Thừa Thiên - Huế cũng như thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, được sự quan tâm chỉ đạo và tinh thần cầu thị của lãnh đạo hai tỉnh, thành phố, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Thừa Thiên Huế đã có những triển vọng rất tốt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ. Kinh tế - xã hội của hai tỉnh, thành phố đều đạt kết quả tích cực, phát triển mạnh mẽ với nhiều đột phá, tăng trưởng cao, bền vững; có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển; công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển bền vững; cải cách hành chính đều nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có kết quả tốt; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được quan tâm, chú trọng; các hoạt động đối ngoại của hai tỉnh, thành phố được triển khai tích cực, phong phú; quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước và hai tỉnh, thành phố. Ban Thường vụ hai tỉnh, thành phố đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt tích cực trên, quy mô, mức độ hợp tác về kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh, thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai địa phương: một địa phương là trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ, một địa phương là trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm Trung bộ; hai địa phương cùng lựa chọn hướng phát triển đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng địa phương thành trung tâm văn hóa, du lịch, thành phố Festival, thành phố lễ hội, trung tâm dịch vụ; tập trung phát triển các khu công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; quan tâm đến phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là làng nghề truyền thống và làng có nghề phục vụ xuất khẩu...

Chia sẻ những kết quả trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, hai tỉnh, thành phố cần tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo đảm hiệu quả, đặc biệt là các nghị quyết của Trung ương. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Đại hội Đảng bộ hai địa phương và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong năm tới; tập trung chỉ đạo phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và đóng góp ý kiến đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản hợp tác phát triển

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai tỉnh, thành phố cần thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 6 nhóm vấn đề đã được ngành Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng cấp ủy hai bên tham mưu, đề xuất trong báo cáo gồm: quy hoạch, kế hoạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; lĩnh vực du lịch; lĩnh vực thương mại; lĩnh vực văn hóa - xã hội; lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường; lĩnh vực an sinh xã hội. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở, ngành của Hà Nội xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể trong giao ước thi đua, kết nối du lịch, chia sẻ thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, dịch vụ công, xúc tiến đầu tư, y tế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Ban Thường vụ hai tỉnh, thành phố, thời gian tới, quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai địa phương sẽ đạt bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương.

Trao đổi với Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu bày tỏ sự vui mừng khi nội dung trao đổi tại buổi làm việc có nhiều điểm tương đồng, các đề xuất, chia sẻ đã gắn liền với tiềm năng, định hướng phát triển của hai địa phương. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự ủng hộ việc hợp tác với Hà Nội trong quảng bá du lịch, văn hóa, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong y tế; hy vọng rằng, sự hợp tác giữa hai địa phương đạt tầm cao mới, hiệu quả hơn; góp phần xây dựng sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng bền vững.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND thành phố cũng đến thăm và tặng quà gia đình cụ bà Trương Thị Nghiệm (90 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa thành phố Huế), vợ Liệt sỹ Lê Quang Luận, nay tuổi cao sức yếu. Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với gia đình cụ bà và bày tỏ sự cảm phục về những đóng góp của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Chủ tịch UBND thành phố động viên gia đình chăm sóc cụ bà Trương Thị Nghiệm chu đáo, tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-thua-thien-hue-tang-cuong-hop-tac-ho-tro-lan-nhau-cung-phat-trien-345600.html