Hà Nội: Thực hư vụ cô gái chặn đầu xe ở Hồ Tây

Ô tô đang di chuyển trên đường ven Hồ Tây thì bất ngờ bị một cô gái trẻ đi ra giữa đường chặn đầu xe yêu cầu quay đầu lại.

Ngày 18/5, mạng xã hội xuất hiện clip về một cô gái trẻ đeo tai nghe và ba lô, bất ngờ lao ra giữa đường chặn ô tô, sau đó đánh nhau với ba người đàn ông gây xôn xao dư luận. Theo đó, một chiếc ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) - tuyến đường ven Hồ Tây - thì một cô gái trẻ bất ngờ đi ra giữa đường chặn đầu xe rồi quát lớn, yêu cầu xe này phải quay theo chiều ngược lại.

Hình ảnh được cắt từ clip.

Hình ảnh được cắt từ clip.

Trước sự việc trên, một người ngồi cạnh ghế lái trên ô tô định mở cửa xuống xe thì tài xế ngăn lại. Tiếp đó, cô gái trẻ lao vào đạp mạnh vào đầu ô tô rồi tiếp tục yêu cầu xe này quay đầu. Chứng kiến sự việc, một nam thanh niên ra ngăn cản thì bị cô này lao vào hành hung. Sự việc lên đỉnh điểm khi cô gái này đánh nhau, vật lộn với ba thanh niên ngay giữa đường.

Vụ xô xát đã khiến tuyến đường dọc hồ Tây ùn tắc. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/5, đại diện lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 17/5, tại đoạn đường trước số 39 Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cô gái này có biểu hiện không bình thường, chặn hàng loạt xe ô tô và bắt phải quay đầu. Việc xảy ra xô xát là do cô gái đạp vào xe ô tô. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, tuy nhiên lúc này cả 2 bên đã rời đi.

Xem thêm video: Bắt đối tượng chặn xe ô tô cướp tài sản trong đêm (An Giang)

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-thuc-hu-vu-co-gai-chan-dau-xe-o-ho-tay-1856841.html