Hà Nội tiếp nhận hệ thống giải pháp trường học thông minh

Ngày 22-3, tại Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận quà tặng hệ thống giải pháp trường học thông minh cho 20 lớp học, do Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai trao tặng.

Đại diện Hiệp hội Văn hóa quốc tế Nhật Bản Wanokai trao tặng hệ thống giải pháp trường học thông minh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Món quà gồm các thiết bị, công cụ giáo dục thông minh, bao gồm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, kho học liệu số, chương trình đào tạo, các công cụ quản lý phục vụ chế độ thông tin, báo cáo... sẽ giúp cho giáo viên và học sinh tiếp cận tốt hơn với những tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, ứng dụng hiệu quả vào dạy và học, bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Được biết, Trường THCS Nguyễn Du hiện là một trong số trường trên địa bàn thành phố thực hiện việc giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh từ năm học 2010-2011. Đến nay, số lượt học sinh tham gia học tiếng Nhật ngày càng tăng. Năm đầu, có 30 học sinh đăng ký học, đến năm học 2017-2018 có gần 700 học sinh với 15 lớp. Trong đó, khối 6 có năm lớp, khối 7 có bốn lớp, khối 8 có ba lớp và khối 9 có 33 lớp. Hình thức dạy theo nhóm, một giáo viên Việt Nam và một giáo viên Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội, Chử Xuân Dũng khẳng định, thời gian qua, hợp tác giáo dục giữa Hà Nội với các địa phương thuộc các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có đất nước Nhật Bản luôn được duy trì và phát triển tốt. Số lượng học sinh Hà Nội học tiếng Nhật ngày càng tăng. Hằng năm, cán bộ, giáo viên và học sinh của hai nước Việt Nam và Nhật Bản có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, học tập. Món quà mà các bạn Nhật Bản trao tặng cho thầy, trò Trường THCS Nguyễn Du có ý nghĩa quan trọng, là động lực thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục của ngành giáo dục Thủ đô.

Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội đề nghị trường THCS Nguyễn Du sau khi tiếp nhận cần triển khai sử dụng hệ thống giáo dục thông minh hiệu quả và bảo quản tốt; đề nghị Phòng GD và ĐT quận Hoàn Kiếm trao đổi với các trường khác trên địa bàn đến tham quan, học hỏi, tiến tới lan tỏa mô hình sâu rộng trên toàn quận.

Q.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/35860402-ha-noi-tiep-nhan-he-thong-giai-phap-truong-hoc-thong-minh.html