Hà Nội: Tiếp tục nâng cao năng lực điều hành công tác quốc phòng địa phương

Sáng 29-12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đại biểu sở, ban, ngành, địa phương thuộc Thành phố Hà Nội; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2022, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng diễn ra trên địa bàn; chủ động ứng phó, xử lý các tình huống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn với hơn 2.000 lượt bộ đội và dân quân tự vệ tham gia.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng cao, tổ chức huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 99,42% quân số tham gia; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Trong năm, thành phố đã chỉ đạo 11 đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ.

Thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Trong đó, đã phối hợp, chỉ đạo và tổ chức 784 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 75.000 lượt đối tượng, đặc biệt đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho 120 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Năm 2023, Thành phố Hà Nội xác định tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực điều hành công tác quốc phòng địa phương của bộ máy chính quyền; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng, quân sự; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ha-noi-tiep-tuc-nang-cao-nang-luc-dieu-hanh-cong-tac-quoc-phong-dia-phuong-715217