Hà Nội tiếp tục triển khai 'Dân vận khéo' ở 3 cấp công đoàn

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và người lao động trong công tác dân vận, đó là mục đích đặt ra trong Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố về thực hiện 'Năm dân vận khéo' 2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, các nội dung được LĐLĐ thành phố triển khai bao gồm: học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cúa Nhà nước; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020. Tổ chức lấy ý kiến của công nhân, viên chức, lao động đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong việc xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”, tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 theo 3 cấp: cấp Thành phố; công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. Duy trì, phát triển bền vững các mô hình “Dân vận khéo” đã có, đồng thời tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực mới, khó khăn, phức tạp. Tăng cường phối hợp viết tin, bài, phóng sự, tổ chức các hội nghị tọa đàm, hội thi sân khấu hóa, cuộc thi viết về gương “Dân vận khéo”... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phổ biến các cách làm hay, sáng tạo, có tính đột phá trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tiep-tuc-trien-khai-dan-van-kheo-o-3-cap-cong-doan-184898.html