Hà Nội tổ chức giải Marathon tầm cỡ quốc tế

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội diễn ra vào ngày 21/10 tới sẽ có sự tham gia của 2.500 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội "Hanoi International Heritage Marathon 2018" do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa & Thể thao thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm mục đích nâng cao phong trào thể dục thể thao của nước nhà.

Cụ thể, 2.500 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bắt đầu tranh tài vào 21/10 tới. Các vận động viên xuất phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ, lộ trình đi qua những tuyến đường đẹp nhất của Hà Nội cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của thủ đô.

Toàn cảnh họp báo tổ chức giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội.

Cuộc thi cũng thu hút sự tham gia của những vận động viên chuyên nghiệp từng đạt thành tích cao ở đấu trường trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể đến Phạm Thị Huệ, vận động viên từng giành huy chương bạc nội dung chạy 10.000 m nữ tại Sea Games 28 hay Nguyễn Thị Oanh, người đạt huy chương đồng ở nội dung chạy 3.000 m nữ ở ASIAD 18 vừa qua.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 4 cự ly bao gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km theo quy định của ban tổ chức. Giải đấu sẽ sử dụng chip điện tử để đảm bảo tính chính xác và trung thực cho thành tích của mỗi vận động viên.

Cơ cấu giải thưởng của giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội cũng rất lớn. Theo đó, vận động viên giành giải nhất ở cự ly chạy 42 km sẽ nhận được tổng giải thưởng lên tới 50 triệu đồng. Con số này là 25 triệu đồng ở cự ly chạy 21 km.

Giải đấu có sự tham gia của 2.500 vận động viên. Ảnh: Hải An.

PGS. TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hương Anh, đơn vị sáng lập nên đường đua cho biết Hà Nội là địa điểm nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh như Hồ Tây, Hồ Gươm... song thủ đô vẫn chưa có đường chạy Marathon nào của riêng mình. Cách đây 2 năm, ý tưởng tổ chức giải chạy Marathon tầm cỡ thế giới đã được thai nghén và đến nay điều đó đã trở thành hiện thực.

Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội không chỉ phát huy tiềm năng sẵn có của các vận động viên mà còn góp phần phát triển du lịch thủ đô, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, kích thích du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.

Gần 5.000 người tham gia giải Marathon quốc tế lớn nhất 2017 Với 5.000 VĐV đến từ 44 quốc gia trên thế giới, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2017 được xem là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của điền kinh Việt Nam

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-to-chuc-giai-marathon-tam-co-quoc-te-post885148.html