Hà Nội tổ chức lễ hội kích cầu du lịch

Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2022 từ 13-15/5 nhằm kích cầu du lịch năm nay và chào đón sự kiện SEA Games 31.

Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, cho biết, để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt nhân dịp sự kiện SEA Games 31 diễn ra cuối tháng 5, TP sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu”.

Sự kiện diễn ra từ 13-15/5 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp và du lịch 9 tỉnh, thành trên cả nước, gồm Yên Bái, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên -Huế, Quảng Bình, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ.

Điểm đặc biệt của lễ hội du lịch năm 2022 là việc áp dụng công nghệ 4.0 trong quảng bá điểm đến du lịch, trong đó có bức tường tương tác LED. Đây là hệ thống màn hình lớn, khách chỉ cần chạm vào biết thông tin về các điểm tham quan nổi tiếng của Hà Nội, như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, khu phố cổ,...

Hà Nội đang có nhiều cơ hội để phục hồi mạnh mẽ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế

Ngoài ra là không gian trực tuyến với các trang web triển lãm 2D, 3D giới thiệu và cung cấp sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp trên nền tảng số. Nhờ đó, sẽ giúp mở rộng đối tượng khách hàng, không chỉ các du khách trực tiếp đến dự lễ hội có cơ hội tiếp cận và mua các sản phẩm, dịch vụ du lịch mà du khách trên cả nước cũng có thể tiếp cận và mua các sản phẩm du lịch thông qua triển lãm trực tuyến.

Khách đến trực tiếp sẽ được tham quan 150 gian hàng tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng; đồng thời, có cơ hội sở hữu những sản phẩm kích cầu du lịch giảm giá, khuyến mại với giá hấp dẫn nhất. Một số tour độc lạ của Thủ đô như tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long, tour du lịch Bát Tràng... cũng được giới thiệu và giảm giá dịp này.

Một không gian giới thiệu làng nghề - ẩm thực Hà Nội được bố trí tại khu vực nhà Bát Giác. Đó là nơi trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống như sơn mài mỹ thuật, sừng mỹ nghệ Thụy Ứng, thêu tay truyền thống; món ăn đặc trưng của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, nem Phùng, bánh tẻ Sơn Tây, bánh cốm hàng than, trà sen Hồ Tây…

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 dự kiến thu hút 30.000-50.000 lượt khách tham quan.

Theo ông Nguyễn Ánh Dương, sự kiện được tổ chức trong thời gian diễn ra SEA Games 31 là cơ hội để Hà Nội quảng bá, giới thiệu điểm đến tới du khách các nước tới tham dự. Ngoài việc mời Đại sứ quán các nước tham dự lễ khai mạc, Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch sẽ tổ chức phát tờ rơi, giới thiệu các ấn phẩm, phát clip tại các sự kiện của SEA Games.

Thời điểm này, 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế với hơn 3.000 phòng được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn đón các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế, đang tất bật chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón du khách.

Ngọc Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-to-chuc-le-hoi-kich-cau-du-lich-2016398.html