Hà Nội: Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho giới trẻ

Để tránh những tai nạn đuối nước thương tâm, giới trẻ phải tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để không chỉ tự cứu mình mà còn là những người xung quanh trong trường hợp khẩn cấp.

Thời gian vừa qua, rất nhiều trường hợp đuối nước thương tâm trên cả nước đã xảy ra. Đa phần nạn nhân của những vụ đuối nước là trẻ em. Chính bởi vậy việc đào tạo kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước luôn được toàn xã hội vô cùng quan tâm. Vì thế, hôm nay, Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao tổ chức Lễ phát động trẻ em học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước.

Vậy các bạn trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản gì về việc phòng, chống đuối nước. Đầu tiên, mọi người cần phải nhận thức rằng đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em và vị thành niên tại Việt Nam. Nguyên nhân trẻ em tử vong do đuối nước là tình trạng các em không biết bơi, thiếu kỹ năng, kiến thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh: Nam Nguyễn.

Ở nhiều địa phương, trong thời gian qua, đặc biệt là ở những vùng quê, tình trạng các bạn trẻ biết bơi giỏi vẫn đuối nước và tình trạng bị đuối nước tập thể do không biết cách phòng tránh và không biết cách cứu đuối vẫn thường xuyên xảy ra và nó là nỗi lo thường trực cho các cơ quan quản lý từ địa phương, đến TW. Ảnh: Nam Nguyễn.

Vì vậy, việc phát triển phong trào giới trẻ học bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước là giải pháp hết sức cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước ở nước ta. Đồng thời, cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội để giảm thiểu tình trạng đuối nước. Ảnh: Nam Nguyễn

Có thể nói, việc huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền những kỹ năng bơi lội cho giới trẻ, đặc biệt là trẻ em là mục tiêu cấp thiết của không chỉ các lãnh đạo Nhà nước mà còn là sự chung tay của toàn xã hội.

Trong Lễ phát động trên, BTC đã tổ chức những thông tin hết sức bổ ích cho trẻ em về việc giảm bớt những tai nạn đuối nước như tìm hiểu kiến thức về kỹ năng phòng, chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước.

Trong khuôn Các trò chơi dưới nước và trò chơi vận động đã thu hút được nhiều sự quan tâm và tham gia của các em nhỏ trong Lễ phát động. Từ những trò chơi này, sẽ là bước tiền đề để các em vừa tập luyện vừa nắm rõ những ký năng tự cứu mình và cứu những người xung quanh khi gặp phải trường hợp đuối nước.

Bên cạnh đó những lớp học bơi thì những trò chơi dưới nước như "ném vật nổi cứu hộ", "dùng vật nổi cứu hộ" hay "dùng dây thừng cứu hộ đã giúp các em nắm vững các kỹ năng và thực hành kỹ năng phòng chống tai nạn duối nước đạt mục tiêu an toàn cho bản thân.

Đặc biệt trò chơi "Em tập làm nhân viên cứu hộ" đã thu hút được nhiều sự chú ý của các em nhỏ và cả các bậc phụ huynh. Ở trò chơi này giúp các em có nhận thức về thực hiện các quy định khi tham gia giao thông đường thủy và việc cần thiết phải mặc áo phao khi qua cầu, phà, sông, suối....

Việc tổ chức các lớp học bơi, đào tạo kỹ năng phòng, chống đuối nước dành cho mọi người là điều vô cùng cần thiết và cấp bách.

Mời quý độc giả xem clip Hà Nội: Tắm ở công viên, nam sinh đuối nước - Nguồn: VTC1.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ha-noi-trang-bi-ky-nang-phong-chong-duoi-nuoc-cho-gioi-tre-1056448.html