Hà Nội: Triệt phá đường dây chuyên trộm xe SH với số lượng lớn

Khám xét địa điểm cất giấu tang vật của các đối tượng, cảnh sát thu giữ được 10 xe Honda SH. Số xe SH này là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.

Ngày 3/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Hậu (SN 1990, trú tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời công an cũng truy tìm đồng phạm của Hậu là Nguyễn Công Cường (cùng ở Kim Lũ, Sóc Sơn).

Đối tượng Nguyễn Đình Hậu.

Đối tượng Nguyễn Đình Hậu.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hậu khai với mỗi chiếc SH, anh ta có thể phá khóa trong vài giây. Sau khi gây án, Hậu đưa xe đến nơi vắng vẻ và đấu dây điện để nổ máy. Bị can khai thường giao cho Cường làm nhiệm vụ cảnh giới, ngồi trên xe đã nổ máy sẵn để tẩu thoát khi bị phát hiện.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Cầu Giấy xác định địa điểm cất giấu tang vật của bộ đôi đạo chích trên ở Kim Lũ, Sóc Sơn. Khám xét nơi này, cảnh sát thu giữ được 10 xe Honda SH.

Tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, số xe SH trên là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.

Trước đó, chiều tối ngày 8/5, cảnh sát mật phục và phát hiện Hậu cùng đồng phạm đang dùng thủ đoạn trộm xe SH để trước một siêu thị trên đường Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Theo đó, trong lúc Hậu phá khóa chiếc xe SH thì Cường ngồi trên xe Wave làm nhiệm vụ cảnh giới. Thấy Hậu bị bắt, Cường đã liền liều lĩnh tăng ga lao vào cảnh sát để thoát thân.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, xử lý.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/ha-noi:-triet-pha-duong-day-chuyen-trom-xe-sh-voi-so-luong-lon-56877.html