Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm có tiền án, tiền sự rủ nhau đi trộm cắp

Đức và Đông rủ nhau từ Thanh Hóa ra Hà Nội thuê phòng trọ để ở. Ban ngày thì bọn chúng đi ăn chơi, khi đêm xuống, 2 đối tượng rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đức (SN 1996) và Lê Trọng Đông (SN 1990) cùng quê Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Đức và Đông quen biết nhau ở quê, cả 2 đối tượng đều đã có tiền án, tiền sự.

Hai đối tượng Đức và Đông tại cơ quan công an.

Theo đó, đầu năm 2018, Đức và Đông rủ nhau ra Hà Nội rồi thuê một phòng trọ để ở. Hàng ngày 2 đối tượng đi chơi cùng nhau, khi đêm xuống thì lên phương án để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Những đồ nghề chuẩn bị cho kế hoạch của 2 đối tượng gồm cờ lê, mỏ lết, kìm cộng lực,… Chúng tìm những gia đình sơ hở rồi phá khóa cổng, song cửa sổ để đột nhập vào bên trong nhà để trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã lên phương án xác minh, truy bắt các đối tượng.

Một số tang vật liên quan của vụ án.

Quá trình điều tra, truy xét, các chiến sĩ trinh sát đã bắt giữ được các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Cơ quan công an đã làm rõ từ đầu tháng 2/2018, Đức và Đông đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại quận Nam Từ Liêm và quận Ba Đình, Hà Nội.

Cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tang vật gồm: Hàng chục chiếc điện thoại di động, máy tính bảng và nhiều trang sức đắt tiền. Ngoài ra còn làm rõ vụ trộm vào đêm ngày 6/2/2018 tại đường Quang Tiến, quận Nam Từ Liêm, 2 đối tượng đã lấy trộm được hơn 250 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-triet-pha-o-nhom-co-tien-an-tien-su-ru-nhau-di-trom-cap-a382266.html