Hà Nội: Trường mầm non ngừng nhận thịt từ công ty cấp gà cho trường Chu Văn An

Trường Mầm non thực hành Hoa Hồng (Hà Nội) đã yêu cầu Công ty An Việt trả lời về việc thịt gà ôi thiu được đưa vào trường TH Chu Văn An và ngừng nhận thực phẩm của công ty.

Trường Mầm non thực hành Hoa Hồng (Hà Nội) vừa đưa ra thông báo tới toàn thể phụ huynh trong trường. Thông báo nêu rõ, công ty Thực phẩm An Việt là một công ty lớn hiện đang cung cấp thực phẩm cho gần 200 trường tại khu vực Hà Nội. Sáng ngày 4/4/2019, xuất hiện thông tin Công ty thực phẩm An Việt cung cấp gà công nghiệp đông lạnh có “mùi lạ” cho trường Tiểu học Chu Văn An và đã bị trường trả về.

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng lập tức yêu cầu công ty An Việt trả lời về thông tin trên và ngừng ngay việc nhận thực phẩm của công ty An Việt.

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng không cho các cháu ăn gà công nghiệp và việc giao nhận thực phẩm đảm bảo quy trình để đưa đến cho các cháu bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc chăm sóc bữa ăn của các cháu sẽ được nhà trường quan tâm chặt chẽ.

Ngày 3/4, khi kiểm tra thực phẩm đầu vào tại trường Tiểu học Chu Văn An, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, phụ huynh đã phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có mùi ôi thiu, nồng nặc

Ngày 3/4, khi kiểm tra thực phẩm đầu vào tại trường Tiểu học Chu Văn An, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, phụ huynh đã phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có mùi ôi thiu, nồng nặc

Trước đó, vào ngày 3/4, khi kiểm tra thực phẩm đầu vào tại trường Tiểu học Chu Văn An, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, phụ huynh đã phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có mùi ôi thiu, nồng nặc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đã báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đổi lại số thịt gà mới.

Ngày 5/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Trung-Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết: “Về cảm quan, thịt vẫn màu hồng, không có gì khác lạ. Nghe phụ huynh kể lại, họ đưa thịt lên mũi ngửi thì có một số miếng có mùi “lạ” chứ không phải mùi hôi thối nồng nặc. Có thể do thịt gà mổ từ 3h sáng, đến khi đến trường được để trong túi nilon nên như vậy. Sau đó, số thịt gà này được trả lại đơn vị cung cấp. Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, công ty đã mang thịt gà mới đến đổi trả và học sinh ăn uống bình thường”.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho công ty An Việt lý giải nguyên nhân việc phát sinh "mùi lạ" của thịt có thể do 2 túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh.

Trong quá trình chờ kết quả kiểm tra, công ty An Việt thông báo tạm dừng việc nhập thịt gà của công ty Halofoods.

Clip phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu:

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/an-toan-thuc-pham/ha-noi-truong-mam-non-ngung-nhan-thit-tu-cong-ty-cap-ga-cho-truong-chu-van-an-post57702.html