Hà Nội từng bước chuyển mình xứng danh 'Thành phố vì hòa bình'

Hai mươi năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn tự hào về danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình' và không ngừng nỗ lực vươn lên, giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập và đối ngoại. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội Trần Thị Phương (ảnh) đã có những chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô.

- PV: Năm 2019, tròn 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Là thành phố duy nhất của châu Á được vinh danh khi ấy, xin bà cho biết, Hà Nội đã phải vượt qua những tiêu chí nào để đạt danh hiệu này?

- Bà Trần Thị Phương: Danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” được UNESCO đề ra và phát động nhân dịp Hội nghị về nhà ở được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 1996. Sau đó, được Đại hội đồng UNESCO khóa 29 thông qua vào cuối năm 1997. Danh hiệu được trao 2 năm/lần cho 5 thành phố tiêu biểu đại diện cho 5 khu vực trên thế giới gồm: châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông - Arab, châu Mỹ Latinh - Caribe và châu Âu. Thành phố đạt được danh hiệu này phải là thành phố có thành tích tiêu biểu về hoạt động trong các lĩnh vực tương đương với 4 tiêu chí: Sự bình đẳng trong cộng đồng; xây dựng đô thị; giữ gìn môi trường sống; thúc đẩy phát triển văn hóa - giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.

- Vậy danh hiệu này đã mang lại những giá trị gì cho Thủ đô trong 20 năm qua, thưa bà?

- Việc Hà Nội được UNESCO chọn là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận Giải thưởng UNESCO - Thành phố vì Hòa bình năm 1999 có ý nghĩa chính trị đối ngoại rất lớn. Danh hiệu này góp phần nâng cao vị trí, uy tín của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên trường quốc tế.

Ngày nay, Hà Nội thường được báo chí quốc tế nhắc đến rất nhiều như một nơi đặc biệt an toàn, nhất là đối với các chính khách. Nhiều hội nghị cấp quốc tế đã được tổ chức ở Hà Nội, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC (2006), Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN, gần đây nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên… đã khẳng định vị thế của Thủ đô. Việc Hà Nội được chọn là điểm tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng chứng minh Hà Nội có uy tín lớn trong mắt cộng đồng quốc tế, trên khía cạnh là bên đóng góp tích cực cho an ninh khu vực và thế giới. Từ những sự kiện đó, Hà Nội cho thế giới thấy những thế mạnh của mình, có thể trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện để thu hút du lịch, đầu tư lẫn ngoại giao tầm cỡ thế giới.

Về đối nội, danh hiệu này góp phần nâng cao hơn nữa niềm tự hào dân tộc của người dân Hà Nội, cổ vũ động viên nhân dân đóng góp vào việc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Sau 20 năm, Hà Nội có bước tiến rất lớn, đạt nhiều thành tựu quan trọng về các mặt, bộ mặt cũng thay đổi hẳn so với trước.

Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng so với những tiêu chí của UNESCO, thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt và luôn xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”. Và kết quả ấn tượng nhất đối với “Thành phố vì hòa bình” là Hà Nội thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và đầu tư nước ngoài; đồng thời người dân thân thiện, hiếu khách hơn. Được đi dạo trên đường phố là một niềm vui, được trải nghiệm rất nhiều điểm tham quan. Điều này thật đặc biệt bởi nó được đặt trong bối cảnh văn hóa hòa bình.

- Sau 20 năm được công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội đã có nhiều thay đổi với vai trò là đầu tàu kinh tế của các tỉnh phía Bắc. Hà Nội hiện nay phải làm thế nào để tiếp tục duy trì, phát huy giá trị của danh hiệu này?

- Trong những năm gần đây, hòa chung với sự phát triển của đất nước, Thủ đô đã có những thay đổi đáng kể, ngoài tích cực thì cũng thẳng thắn nhìn nhận ra những tiêu cực. Khi cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư phát triển thì những mặt trái của kinh tế thị trường cũng dần dần bộc lộ. Trước những khó khăn và thách thức đó, chúng ta cần phải thấy mình có trách nhiệm góp phần đưa Thủ đô phát triển bền vững, gìn giữ và phát huy danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” đã được trao tặng.

Trước hết, để tiếp tục duy trì và phát huy danh hiệu cao quý này, thành phố cần làm cho người dân nhận thức sâu sắc về giá trị của danh hiệu, để từ đó có ý thức xây dựng Thủ đô, tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được. Để nâng cao nhận thức của mỗi người dân, cách tốt nhất là việc tuyên truyền bằng hành động. Mỗi người chúng ta phải có ý thức xây dựng Thủ đô và thể hiện ý thức đó bằng những việc làm cụ thể thì mới có thể lan tỏa những dấu hiệu tích cực làm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành động của mỗi người dân trong cách ứng xử với môi trường xung quanh, góp phần giúp cho thành phố Hà Nội phát triển một cách bền vững, lành mạnh.

Bên cạnh những nỗ lực của người dân, việc tham gia xây dựng thành phố cũng cần có sự quản lý và quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thì mới có thể đảm bảo việc phát triển Thủ đô vừa đạt hiệu quả tích cực vừa đảm bảo gìn giữ những giá trị, yêu cầu, tiêu chí nhất định của một “Thành phố vì hòa bình”.

- Theo bà, mỗi người dân Thủ đô cần làm gì để xứng đáng với danh hiệu công dân của một “Thành phố vì hòa bình” trong mắt bạn bè quốc tế?

- Về cơ bản, mỗi người dân Hà Nội đều đáp ứng được tiêu chí của một công dân sống trong “Thành phố vì hòa bình”. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận chưa có ý thức gìn giữ lối sống văn hóa, văn minh đô thị; ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố… Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh Hà Nội.

Tôi cho rằng để Hà Nội luôn xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, mỗi người dân cần ý thức được niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ danh hiệu này bằng việc tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội. Có ứng xử lịch sự, hiếu khách từ những việc làm đơn giản hàng ngày như chấp hành luật lệ giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế bán hàng rong, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Cùng với đó là việc giáo dục trong các nhà trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về danh hiệu cao quý này của Thủ đô.

Khi hiểu được giá trị của danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, mỗi người dân sẽ tự ý thức trước mỗi hành động, việc làm của mình để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Phạm Phương (Ghi) ()

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-tung-buoc-chuyen-minh-xung-danh-thanh-pho-vi-hoa-binh/816750.antd