Hà Nội: Tuyên án vụ cháy quán karaoke đường Trần Thái Tông khiến 13 người chết

Sau hơn 1 ngày xét xử, sáng 27.3, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 3 bị cáo trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hồi tháng 11.2016 làm 13 người tử vong.

Vụ hỏa hoạn cách đây hơn 1 năm.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở Hà Nội, chủ quán karaoke) bị tòa tuyên 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Trước đó, trong phần luận tội, bị cáo Linh bị đề nghị mức án 10-11 năm tù.

Đối với bị cáo Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, ở Nghệ An, thợ hàn), Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, ở Hà Nội, chủ thợ hàn Hoàng Văn Tuấn). HĐXX tuyên phạt cả hai bị cáo mức án 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình có người thiệt mạng trong vụ án.

Theo HĐXX TAND TP.Hà Nội, căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình thẩm tra, tranh luận tại tòa, HĐXX xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Diệu Linh, Hoàng Văn Tuấn, Lê Thị Thì phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” như cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố.

Các bị cáo tại tòa nghe tuyên án.

HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Diệu Linh, Hoàng Văn Tuấn, Lê Thị Thì không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, không tuân thủ quy định về sử dụng lao động cũng như an toàn về lao động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và sử dụng lao động theo quy chuẩn lao động, để xảy ra vụ cháu tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông làm 13 người chết, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hành vi của các bị cáo gây đau thương mất mát cho các gia đình bị hại, gây mất trật tự trị an.

Về hành vi của bị cáo Linh, HĐXX nhận định, nữ bị cáo 32 tuổi là chủ quán Karaoke 68 (thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ) nhưng đã tự ý thay đổi; không làm theo đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo bản thiết kế đã được thẩm duyệt và không kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị.

Hành vi của Linh được xác định là đã vi phạm quy định tại Điều 7, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP; Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ và vi phạm Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày của Bộ Công an.

Trong khi quán Karaoke 68 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được nghiệm thu thì vào hồi 13h và 13h30 ngày 1.11.2016, Nguyễn Diệu Linh vẫn chỉ đạo nhân viên của quán karaoke này cho 2 tốp khách vào hát tại các phòng 502 và 506. Vậy nên, khi quán xảy ra cháy đã làm 13 người thiệt mạng.

HĐXX đánh giá, trong vụ án trên, bị cáo Linh là người giữ vai trò chính. Bị cáo Tuấn và Thì là người giữ vai trò sau bị cáo Linh.

HĐXX cũng kiến nghị các cơ quan Nhà nước có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ loại hình kinh doanh karaoke để tránh những vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

CAO NGUYÊN

Nguồn Kỷ Nguyên Số: https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-tuyen-an-vu-chay-quan-karaoke-duong-tran-thai-tong-khien-13-nguoi-chet-597975.ldo