Hà Nội: Uống thuốc diệt chuột nhặt được bên đường, 6 em nhỏ nhập viện

Trong khi đang đi chơi, một nhóm 6 trẻ nhỏ đã nhặt được 1 lọ thuốc diệt chuột và chia nhau uống. Hậu quả khiến cả 6 cháu bị ngộ độc phải nhập viện điều trị.

Sau khi uống thuốc diệt chuột nhặt được bên đường, 6 cháu nhỏ đã bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Ảnh minh họa

Sau khi uống thuốc diệt chuột nhặt được bên đường, 6 cháu nhỏ đã bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Ảnh minh họa

Ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Thảng, Trưởng Công an xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nhóm 6 em nhỏ bị ngộ độc do uống phải thuốc diệt chuột.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 12/3. Vào khoảng thời gian trên, một nhóm bao gồm 6 em nhỏ trong lúc chơi đùa đã nhặt được một chiếc túi bên đường.

Vị Trưởng Công an xã Tốt Động cho biết thêm, trong túi có nhiều lọ nhỏ bằng nhựa bên trong chứa dung dịch có màu đỏ. Sau đó nhóm trẻ này đã chia nha cùng uống số thuốc trên.

Sau khi uống, nhóm trẻ thấy đắng nên đã nhổ ra và tiếp tục chơi đùa. Một lúc sau đó, các cháu có biểu hiện ngộ độc. Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa các em tới bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Tốt Động đã có mặt để ghi nhận đồng thời tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Quá trình điều tra, tìm hiểu, cơ quan chức năng cho biết trong quá trình đi bán hàng rong, bà Đỗ Thị Y. (45 tuổi, trú cùng xã Tốt Động) đã vô tình để quên chiếc túi nilong có chứa thuốc diệt chuột dạng lỏng nêu trên.

Sau khi nhặt được túi trên, các cháu đã lấy uống dẫn đến ngộ độc và được người thân phát hiện kịp thời sau đó được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe các cháu đang dần ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, 6 em nhỏ bị ngộ độc cháu lớn nhất được 14 tuổi trong khi cháu nhỏ nhất mới 4 tuổi và đều là anh chị em họ hàng với nhau. “Cũng may các cháu thấy đắng nên nhổ ra và gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại không có cháu nào nguy hiểm đến tính mạng”, ông Thảng nói.

Đại diện bệnh viện Bạch Mai cho biết, các trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn do ngộ độc thuốc chuột. Sau khi nhập viện, các cháu được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày và truyền dịch.

Hiện tại các cháu đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng vẫn được theo dõi và chăm sóc thêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 12/3/2019: Xe tải ủi bay xe Innova hàng chục mét

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-uong-thuoc-diet-chuot-nhat-duoc-ben-duong-6-em-nho-nhap-vien-62950-3.html