Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Ngày 17/9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), tuyên dương 'Sáng kiến trong công nhân viên chức - lao động Thủ đô' năm 2019 và phát động Cuộc vận động 'Cán bộ, công chức - viên chức nói không với tiêu cực' và phong trào 'Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng'.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo thông tin tại buổi tổng kết, trong đợt thi đua từ ngày 1/5/2019 đến 31/7/2019, toàn TP đã có hơn 61.000 công nhân giỏi các cấp; hơn 30.000 đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm với giá trị làm lợi trên 900 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 95 Mái ấm công đoàn; tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Đáng chú ý, qua hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với hơn 1.000 đại biểu là chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, lãnh đạo TP đã tiếp thu, giải quyết kịp thời hơn 600 ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực của người lao động và chủ doanh nghiệp…

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Lê Đình Hùng, năm 2019, TP đã có 60.208 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động” cấp cơ sở; 1.150 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động” cấp trên cơ sở…

Bảo An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ha-noi-hotnews/ha-noi-van-dong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-noi-khong-voi-tieu-cuc-471310.html