Hà Nội: Vỉa hè nhiều nơi đang bị... tái chiếm

Dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý nhưng hành vi chiếm dụng vỉa hè trên địa bàn TP Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy.

Sau hơn 1 tháng thực hiện "tổng chiến dịch" giành lại vỉa hè cho người đi bộ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tiếp tục tái diễn.

Theo ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội, tại nhiều vỉa hè các con phố như Hàng Gai, Hàng Hòm, Hàng Đào… hàng loạt ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định; quán nước, hàng ăn bày bán tràn lan trên vỉa hè… Tình trạng này khiến nhiều người dân bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dù lực lượng chức năng đã dựng nhiều biển thông báo: Cấm để xe đạp, xe máy trên hè phố; Cấm kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... nhưng nhiều người dân vẫn cố tình lớt lờ quy định trên.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội tiếp tục tái diễn. Ảnh: H.Trang

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội tiếp tục tái diễn. Ảnh: H.Trang

Chị Nguyễn Quỳnh Anh (Cửa Nam, Hoàn Kiếm) cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quân xử lý xong thì mấy ngày hôm sau đâu lại vào đấy. "Tôi chỉ mong chính quyền đưa ra các biện pháp, chế tài xử lý thật mạnh để nhanh chóng trả lại đường thông hè thoáng cho phố. Người dân như chúng tôi cũng được yên tâm hơn phần nào", chị Quỳnh Anh nói.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy như: Mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường... Đồng thời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Một số hình ảnh vỉa hè bị chiếm dụng trên một số tuyến phố Hà Nội:

Vỉa hè trên phố Hàng Gai bị các hộ kinh doanh “tận dụng” để làm chỗ để xe, kê bàn ghế... bất chấp sự nhắc nhở của lực lượng chức năng.

Các điểm trông giữ xe mọc lên trên con phố Tô Lịch.

Dù nhiều nơi đã có những tấm biển “cấm tất cả những phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường” nhưng dường như không có tác dụng, nhiều người vẫn cố tình không chấp hành.

Lực lượng chức năng đã dựng nhiều biển thông báo: Cấm để xe đạp, xe máy trên hè phố; cấm kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... nhưng nhiều người dân vẫn cố tình lớt lờ quy định trên.

Vỉa hè, lòng đường biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, khiến lối đi của khách bộ hành và phương tiện giao thông bị chiếm dụng trái phép.

Lòng đường trở thành nơi di chuyển của người đi bộ tại phố Hàng Trống.

Tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình, hàng dài những chiếc ôtô, taxi, xe ôm đỗ, đón, trả khách ngay dưới lòng đường gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý nhưng hành vi chiếm dụng vỉa hè trên địa bàn TP Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài còn dẫn đến nhiều hệ lụy như mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường...

Huyền Trang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-noi-via-he-nhieu-noi-dang-bi-tai-chiem-172230323161343882.htm