Hà Nội: Vỉa hè tiếp tục bị tái lấn chiếm

Sau 1 thời gian, tình trạng vỉa hè tại nhiều nơi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân đang bị tái lấn chiếm để phục vụ việc đỗ xe và kinh doanh bán hàng.

Video: Vỉa hè tiếp tục bị tái lấn chiếm

Ban Chỉ đạo 197 Tp.Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023 với quyết tâm xử lý 100% các hành vi vi phạm để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe; trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Ban Chỉ đạo 197 Tp.Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023 với quyết tâm xử lý 100% các hành vi vi phạm để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe; trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Theo đó, kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn, hiện tại đang trong thời gian thực hiện giai đoạn 3 là tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, kiên quyết không để vi phạm tái diễn, từng bước đưa việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị của cán bộ, công nhân viên và nhân dân đi vào nền nếp...

Những ngày giữa tháng 5, theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại vỉa hè trên nhiều tuyến phố thuộc quận Thanh Xuân, tình trạng vỉa hè bị tái lấn chiếm trở lại. Trong ảnh đầu đường Nguyễn Tuân giao với Lê Văn Lương (thuộc phường Nhân Chính), là tình trạng cửa hàng kinh doanh tận dụng toàn bộ vỉa hè để làm nơi đỗ xe.

Vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng (thuộc phường Thanh Xuân Trung) cũng rơi vào cảnh bị lấn chiếm.

2 hàng xe máy được đỗ dọc tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng.

Ghi nhận tại khu vực vỉa hè ngã tư Nguyễn Trãi thuộc địa phận của phường Thanh Xuân Trung, nhiều xe ôtô vẫn ngang nhiên đỗ xe trên vỉa hè mặc dù vỉa hè đã được cắm biến cấm đỗ xe ôtô.

Các hàng quán cũng tận dụng làm nơi kinh doanh.

Tại khu vực ngõ 5 Khuất Duy Tiến (thuộc phường Thanh Xuân Bắc) lòng đường được tận dụng để đỗ ôtô và xe máy.

Hàng dài ôtô đỗ dọc lòng đường.

Ở trong các khu ngõ nhỏ, các của hàng kinh doanh tận dụng toàn bộ vỉa hè để kê bàn, ghế.

Càng về tối, các hàng quán ở vỉa hè, lòng đường lại trở nên tấp nập, đông đúc.

1 quán cafe trên đường Nguyễn Quý Đức, chật kín phương tiện đỗ trên vỉa hè.

Tại 1 cửa hàng bán mỹ phẩm trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Bắc), các phương tiện còn đỗ tràn xuống cả lòng đường, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Vỉa hè tại phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam) cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Người đi bộ gần như không còn vỉa hè để di chuyển.

Dọc đường Nghiêm Xuân Yên đoạn khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường để đỗ xe ôtô diễn ra nghiêm trọng hơn.

Tại khu đô thị mới Kim Giang (quận Hoàng Mai) tận dụng lòng đường rộng, ít phương tiện qua lại, hàng chục chiếc ôtô đỗ kín lòng đường 1 bên, thậm chí còn đỗ sang hàng 2.

Còn 1 bên còn lại là xe máy đỗ kín lòng đường.

Hàng chục quán bia tận dụng vỉa hè để bầy bàn ghế kinh doanh.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-via-he-tiep-tuc-bi-tai-lan-chiem-a608283.html