Hà Nội: Vinh danh giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016 đã diễn ra trang trọng vào sáng nay (24/3), tại Hà Nội.

PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trao chứng nhận Tập thể xuất sắc cho các Phòng GD&ĐT

PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trao chứng nhận Tập thể xuất sắc cho các Phòng GD&ĐT

Ông Phạm Ngọc Định - Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD&ĐT), ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Phòng GD&ĐT và đông đảo giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố cùng tham dự buổi lễ.

Từ tháng 11/2015 đến 1/2016, Hội thi đã diễn ra sôi nổi ở tất cả các trường tiểu học ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với hình thức tổ chức phong phú, giáo viên được tham gia dự thi ở các bộ môn văn hóa cơ bản và các môn chuyên biệt từ lớp 1 đến lớp 5.

Qua hội thi, các quận, huyện, thị xã đã chọn lựa được 91 giáo viên (trong đó có 61 giáo viên cơ bản, 15 giáo viên Mỹ thuật, 15 giáo viên Tiếng Anh) tiêu biểu cho 21 nghìn giáo viên tiểu học tham dự hội thi cấp thành phố.

Với hình thức tổ chức ở cơ sở như vậy, hầu hết giáo viên trong các nhà trường được tham gia vào các khâu trong quy trình của hội thi (giáo viên dạy thi hoặc tham gia dự giờ, góp ý kiến xây dựng cho bài dạy, đúc rút kinh nghiệm trong sinh hoạt tổ, khối chuyên môn).

Tại hội thi cấp thành phố, các giáo viên sẽ trải qua 3 phần thi: Lý thuyết; Thực hành giảng dạy và Sáng kiến kinh nghiệm.

Đại diện Ban Giám khảo - GS.TS Nguyễn Hữu Lập - nhận định: "Hội thi đã thành công tốt đẹp và góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Tất cả 182 tiết dạy thi của 91 giáo viên đều là những giờ dạy hay, tiêu biểu bởi đó là sự kết tinh tài hoa, trí tuệ và kinh nghiệm từ quá trình lao động sư phạm nghiêm túc, đầy tâm huyết không chỉ ở mỗi giáo viên mà còn ở sự quan tâm từ các nhà trường, các Phòng GD&ĐT, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh và các em học sinh.

Sự cập nhật, đổi mới trong phương pháp giảng dạy đã giúp chất lượng các giờ dạy thi năm nay cao hơn hẳn những năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng vì các giáo viên dự thi sẽ trở thành những hạt nhân cốt cán, lan tỏa tinh thần luôn tìm tòi học hỏi, đổi mới phương pháp, say mê yêu nghề đến các đồng nghiệp tại ơn vị công tác của mình."

Phát biểu tại Lễ tổng kết, PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định: "Việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đối với ngành giáo dục Thủ đô, Hội thi giáo viên dạy giỏi thực sự trở thành ngày hội hoạt động chuyên môn, có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong toàn ngành.

Các giáo viên rất giỏi về kỹ năng sư phạm, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên - diễn trên một sân khấu với các tình huống sư phạm luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà vẫn thành công và lôi cuốn. Chính kỹ năng và kiến thức qua trau dồi của các giáo viên đã tạo nên khả năng kết nối đặc biệt, truyền thông điệp và cảm hứng tìm tòi, say mê học tập đến với tất cả học sinh".

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao chứng nhận Tập thể Xuất sắc cho 12 Phòng GD&ĐT các quận, huyện và chứng nhận 8 Phòng GD&ĐT đạt loại Tốt.

Có 24 GV đoạt giải Nhất, 27 GV đoạt giải Nhì, 19 GV đoạt giải Ba và 9 GV đoạt giải Khuyến khích và 12 giáo viên được chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-vinh-danh-giao-vien-day-gioi-cap-tieu-hoc-1740049-v.html