Hà Nội: Vừa ra tù, sát hại vợ, đâm trọng thương anh vợ sang can

Nghe tiếng kêu cứu của em gái cách nhà khoảng 10 mét, anh trai vội chạy sang thì nhìn thấy em gái bị chồng đâm trọng thương. Người này vào can ngăn liền bị đối tượng này đâm thêm nhiều nhát.

Mới ra tù một thời gian về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hóa, trú tại Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) đến nhà bố mẹ vợ để gây sự vào lúc 3h sáng ngày 22/8. Sau khi gọi mọi người dậy, Nhẫn kéo vợ là chị Nguyễn Thị K.D (SN 1979) về nhà của hai vợ chồng cách đó khoảng 10 mét.

Tại đây, Nhẫn liên tục chửi bới và dọa nạt vợ mình. Ít phút sau, nghe tiếng la hét bên nhà em gái, anh trai chị D. vội vàng chạy sang xem sự thể thế nào thì thấy Nhẫn đang dùng dao đâm em gái mình.

Hiện trường một vụ án mạng - ảnh minh họa.

Hiện trường một vụ án mạng - ảnh minh họa.

Thấy hành vi côn đồ của Nhẫn, người này vội vàng lao vào can ngăn để chị D. chạy thoát. Tuy nhiên, Nhẫn liền quay sang đâm anh vợ. Lợi dụng sơ hở, chị D. ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Sau khi đâm anh vợ, Nhẫn tiếp tục cầm dao truy sát vợ, đâm thêm nhiều nhát vào người chị D.

Sau khi gây án, Nhẫn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân, hai anh em chị D. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì vết thương nặng nên chị D. đã tử vong. Anh trai chị D. bị thương nặng đang được được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Thanh Trì đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Nhẫn vừa mới ra tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng này thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ việc Nhẫn về nhà lúc rạng sáng và đòi lấy xe máy đi nhưng chị D. không đồng ý khiến 2 vợ chồng mâu thuẫn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ha-noi-vua-ra-tu-sat-hai-vo-dam-trong-thuong-anh-vo-sang-can-post47414.html