Hà Nội xây dựng tình huống dịch bùng phát, lây lan ở khu dân cư, nhà chung cư

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết TP đang xây dựng các phương án cụ thể phòng khi dịch bùng phát, lây lan ở tòa chung cư, khu dân cư hay cộng đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành vào Chủ nhật (8/3).

Báo cáo tại cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 5/3, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đến thời điểm này, TP chưa ghi nhận ca dương tính COVID-19. 99/99 ca nghi ngờ đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Về vấn đề cách ly, theo ông Quý đây là vấn đề quan trọng nhất, quyết định thành công công tác chống dịch COVID-19. Hiện toàn TP đang cách ly 4.456 trường hợp, trong đó 2.234 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở của Bộ Tư lệnh thủ đô. Trong số này, trong 2 ngày qua (4-5/3) đã xét nghiệm 503 ca âm tính. Từ nay đến Chủ nhật sẽ hoàn thành việc xét nghiệm cho toàn bộ số cách ly tại đây. Nếu âm tính thì cho về địa phương quản lý cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện Công an TP Hà Nộ đang cách ly 73 ca. 2.149 ca còn lại đang được cách ly tại cộng đồng và nơi ở, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Liên quan trường hợp một cô giáo trong đoàn đi Hội thảo ở Ý (từ 22-26/2 với 32 người) về, bị sốt, ho, tức ngực hôm 4/3 vào bệnh viện và xét nghiệm âm tính COVID-19, ông Quý cho biết hiện TP đã tổ chức rà soát 32 người tham gia đoàn công tác này, đã tìm ra 15 người, số còn lại, Hà Nội đang phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo cung cấp danh sách chi tiết của đoàn công tác để thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát theo quy định.

Các cơ sở y tế của Hà Nội hiện đã sẵn sàng với số lượng 5.000 giường bệnh để ứng phó tình huống bùng phát dịch. Ngoài ra, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của quân đội thêm 1.200 giường nữa. Điều đó có nghĩa là nếu dịch xảy ra, lây lan, Hà Nội sẵn sàng 6.200 giường điều trị, chưa kể bệnh viện Trung ương.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết từ nay đến Chủ nhật (8/3), Hà Nội sẽ xây dựng các tình huống, phương án nếu xảy ra dịch ở khu dân cư, tòa nhà chung cư và các ứng phó, xử lý phù hợp; trong đó chính quyền, công an, y tế, người dân ở một thôn, tổ dân phố, một xã phường, kể cả trường học phải xử lý như thế nào khi xảy ra dịch...

Phun hóa chất khử khuẩn và vệ sinh tại các trường học. Ảnh minh họa

Trước đó, sáng 27/2, Ngày thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tới thăm, kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tại đây, ông cho biết Vĩnh Phúc cách ly cả một xã rất tốt, "Nhưng đó là ở nông thôn, còn đô thị cách ly cả khu phố rất phức tạp, song chúng ta vẫn phải tính đến tình huống này" - ông Vương Đình Huệ nói và lưu ý dịch dễ lây lan và rất khó kiểm soát nên thành phố rất lo lắng.

"Bởi thành phố có hơn 10 triệu dân, cùng với nhiều tổ chức quốc tế, khách du lịch, là trung tâm mở cửa với thế giới nên phải khống chế được dịch trên địa bàn thủ đô. Nếu Thủ đô mà có dịch thì rất dễ lây lan vì đây là cửa ngõ", Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Liên quan đến vấn đề tổ chức khoanh vùng, cách ly ứng phó tình huống xấu xảy ra, trao đổi với PV Gia đình & Xã hội sáng 5/3, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ bài học cách ly ở Sơn Lôi, Bộ Y tế tiếp tục có những đánh giá, sơ kết để có những ứng phó khi dịch xảy ra, thậm chí lan rộng ở các địa phương khác.

"Quan điểm của chúng tôi là thực hiện khoanh vùng cách ly phạm vi hẹp rồi mở rộng dần ra (theo từng cấp độ) để làm sao tạo ra nhiều vòng bảo vệ người dân khu vực xung quanh, đỡ ảnh hưởng đến đời sống xã hội của người dân. Dựa trên nguyên tắc đó, nhưng với các vùng đô thị, miền núi, hay khu vực khác... lại có những điều chỉnh thực tiễn cho phù hợp. Có nghĩa là từng bối cảnh, diễn biến, trường hợp cụ thể lại có cách áp dụng khác nhau" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Lấy dẫn chứng với Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ về trường hợp ca nghi nhiễm COVID-19 ở Nam Từ Liêm. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành biện pháp cần thiết, tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà đó, đưa toàn bộ người nhà của bệnh nhân đi vào bệnh viện cách ly. Những nhà liền kề xung quanh cũng được khoanh vùng, đưa vào bệnh viện cách ly vì số lượng người chỉ 20 người. Sau khi xác định nam thanh niên âm tính COVID-19 thì đưa toàn bộ người được cách ly về gia đình.

Võ Thu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-xay-dung-tinh-huong-dich-bung-phat-lay-lan-o-khu-dan-cu-nha-chung-cu-20200305174418781.htm