Hà Nội xây năm cầu qua sông Hồng, sông Đuống bằng phương thức xã hội hóa

Ngày 12-9, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, thành phố đang tích cực triển khai đầu tư xây dựng năm cầu qua sông Hồng và sông Đuống, gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Đuống 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Giang Biên và cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2).

Theo Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng mới mười cầu qua sông Hồng và bốn cầu vượt sông Đuống. Trong số này, năm cây cầu nói trên có vai trò rất quan trọng, đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện. Đầu tư các công trình này đòi hỏi số vốn rất lớn mà ngân sách thành phố không thể cân đối được. Vì vậy, thành phố chủ trương thu hút nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các dự án này.

Cụ thể, cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo với đường Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm); kết thúc tại nút giao cắt với đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên); tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Thành phố sẽ thực hiện công trình theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT). Thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2019. Quỹ đất thanh toán sẽ khai thác tại xã Dương Xá, Đông Dư (huyện Gia Lâm), tại các phường Cự Khối, Long Biên (quận Long Biên) và quỹ đất bổ sung ngoài bãi sông Hồng.

Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) được thiết kế nằm bên phải cầu Vĩnh Tuy hiện nay, hướng trung tâm thành phố đi Long Biên. Hợp phần này có tổng mức đầu tư khoảng 2.466 tỷ đồng, đầu tư theo hợp đồng BT. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Phương án thu hồi vốn đầu tư là sử dụng quỹ đất đối ứng còn dư của Dự án xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên, gồm: quỹ đất khai thác tại các xã Dương Xá, Đông Dư (huyện Gia Lâm), tại các phường Cự Khối, Long Biên (quận Long Biên) và quỹ đất bổ sung ngoài bãi sông Hồng.

Cầu Tứ Liên kết nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng mức đầu tư khoảng 17 nghìn tỷ đồng, sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng BT. Thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2021. Quỹ đất thanh toán sẽ khai thác tại các xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, Dục Tú (huyện Đông Anh) và các xã Yên Thường, Yên Viên (huyện Gia Lâm).

Cầu Giang Biên bắc qua sông Đuống bắt đầu từ cuối tuyến đường trong khu đô thị Vincom Village và điểm cuối là nút giao với tuyến vành đai 3 (cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên). Công trình dự kiến có tổng mức đầu tư hơn sáu nghìn tỷ đồng sẽ được thực hiện theo loại hợp đồng BT. Thời gian thực hiện từ 2018 đến 2020. Phương án thu hồi vốn đầu tư là một phần khu đô thị mới xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm) và khu đất có diện tích hơn 53ha thuộc ô quy hoạch ký hiệu 5-4 và 7-2 của phân khu N9.

Cầu Đuống 2 nằm song song với cầu cũ, nhằm tăng cường năng lực giao thông và giảm tải cho cây cầu cũ đã xuống cấp. Công trình có tổng mức đầu tư sáu nghìn tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng BOT. Thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2021.

HẠNH NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34068902-ha-noi-xay-nam-cau-qua-song-hong-song-duong-bang-phuong-thuc-xa-hoi-hoa.html